Vụ án tiêu cực ở Đại học Quy Nhơn: Thêm một nghi can?

Vụ án tiêu cực ở Đại học Quy Nhơn: Thêm một nghi can?
TP - Vụ án tham ô tài sản tại ĐH Quy Nhơn đã được CA tỉnh Bình Định mở rộng điều tra, xác định nguyên Phó phòng Hành chính Tổng hợp trường này, bà Đinh Tú Lan, có hành vi tham ô tài sản, nhưng phía Viện KSND tỉnh lại cho rằng, động cơ chiếm đoạt của bà Lan là chưa rõ.

>> Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn

Theo cơ quan CSĐT, ngày 2/11/2007, Bộ GD&ĐT ký hợp đồng với ĐH Quy Nhơn mở lớp tập huấn thanh tra, bà Lan đã làm hợp đồng khống  thuê hội trường nhằm biển thủ 20 triệu đồng.

Hành vi của bà Lan bị một phó hiệu trưởng phát hiện, đề nghị không cho bà Lan thanh toán khoản tiền trên. Ngoài ra, lợi dụng việc tuyển sinh năm 2007, bà Lan chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ khống để tạm ứng hai lần tiền phí là năm triệu đồng, nhưng bà Lan chưa nhận số tiền này.

Theo Viện KSND tỉnh, tài liệu của cơ quan điều tra thu thập chưa đủ cơ sở chứng minh ý thức chiếm đoạt tài sản cho cá nhân bà Đinh Tú Lan. Viện cho rằng, còn có nhiều người cùng tham gia hành vi lập khống chứng từ, chứ không phải một mình bà Lan.

Hơn nữa, số tiền ứng chi không hết, bà Lan để ở phòng làm việc, chưa sử dụng vào mục đích cá nhân nên không thể quy cho tội Tham ô tài sản.

Hành vi của bà Lan có dấu hiệu Lợi dụng chức vụ quyền hạn … nhưng tài sản lại chưa chiếm đoạt được, nên thiệt hại chưa có. Hành vi lập khống chứng từ với mục đích rút số tiền năm triệu đồng, Viện nhận định, cơ quan CSĐT cũng không chứng minh được ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Lan.

Viện KSND tỉnh Bình Định đã từ chối phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Lan. Phía điều tra vẫn cương quyết đề nghị xử lý hình sự bà Lan. Vì vậy phía Viện đã có văn bản gửi Viện KSND Tối cao để thỉnh thị ý kiến.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.