Vụ băng nhóm xã hội đen Hàn Quốc: Ông Lee Y. đề nghị được bảo vệ

Vụ băng nhóm xã hội đen Hàn Quốc: Ông Lee Y. đề nghị được bảo vệ
TP - Ngày 28/11, ông Lee Y. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự PC14 Công an Hà Nội, mang theo đơn đề nghị được cơ quan này bố trí trinh sát bảo vệ tính mạng.

Như tin đã đưa, mới đây thương gia người Mỹ gốc Hàn Lee Y. hiện đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam, đã có đơn thư tố cáo về một băng nhóm xã hội đen đến từ Hàn Quốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD của ông và chúng còn mở sòng bài bất hợp pháp tại khách sạn Palace Vũng Tàu.

Ông Lee Y cho biết thời gian qua ông liên tục bị đe dọa giết. Trong đơn ông nêu rõ nội dung: Khoảng 22 giờ 30 ngày 23/11 tại khách sạn Bảo Sơn (Hà Nội), ông bị hai đối tượng lạ mặt theo dõi, rồi yêu cầu được gặp ông cho dù ông không hề biết họ là ai.

Còn một người bạn của ông hiện đang quản lý tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội đã cho Lee Y. biết rằng hiện có nhiều người nước ngoài đang tìm cách giết ông… Ông Lee Y. cũng hy vọng qua băng hình ghi lại tại khách sạn Bảo Sơn, Cảnh sát hình sự Hà Nội sẽ nắm bắt được chân dung của những kẻ lạ mặt kể trên.

Trao đổi với Tiền phong, một cán bộ của C14 cho biết vụ việc liên quan ông Lee Y. là khá phức tạp, hiện chưa thể điều tra làm rõ những hành vi bất hợp pháp của các đối tượng liên quan.

Hiện C14 (phía Nam) vẫn tiếp tục điều tra xác minh, và tới đây sẽ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Lee Y. Còn Interpol Việt Nam cho biết, cách đây hơn một tháng, cơ quan này đã có văn bản gửi Interpol Hàn Quốc về một số dấu hiệu khuất tất của những đối tượng mà ông Lee Y. nêu danh, tuy nhiên hiện phía Hàn Quốc chưa có hồi âm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.