Vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp tập thể: Công an không tin kết quả từ bệnh viện tỉnh?

Gia đình nạn nhân hoang mang với kết quả mới từ cơ quan chức năng
Gia đình nạn nhân hoang mang với kết quả mới từ cơ quan chức năng
TPO - Sau khi phát hiện bé gái 10 tuổi bị 4 thanh niên hãm hiếp, gia đình đã báo công an. Công an địa phương lập tức đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra. Tuy nhiên, công an không bằng lòng với kết quả từ bệnh viện tỉnh này mà đưa nạn nhân đến 1 bệnh viện tỉnh khác để kiểm tra khiến sự việc đi theo một hướng khác.

Sáng nay (20/10) chị N.T.H.N (mẹ của bé L.T.H, 10 tuổi) nói với PV báo Tiền Phong, rằng chị và con gái rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, bỏ bê công việc, khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Nguyên nhân, theo chị N. là vừa nhận được một kết quả kiểm tra mới do công an cung cấp. Kết quả của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai trái ngược với kết quả trước đó của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trước đó, công an TX. Tân Uyên (Bình Dương) đã đưa bé L.T.H đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sau khi gia đình tố bé bị 4 thanh niên hãm hiếp.

 Theo kết quả chứng nhận thương tích của bệnh viện ghi rõ “khám y chứng theo yêu cầu của công an” thể hiện: bé L.T.H. nhập viện theo yêu cầu khám y chứng của công an, với chẩn đoán rách màng trinh. Kết quả khám ghi rõ các bộ phận trên cơ thể bé gái bình thường, duy chỉ có âm hộ xung huyết, màng trinh phát triển chưa hoàn thiện, xung huyết bờ sắc có vết rách không huyết.

Tuy nhiên, không bằng lòng với kết quả này, thay vì đưa bé gái đến một bệnh viện lớn hơn ở TP.HCM theo yêu cầu của gia đình nạn nhân thì Công an TX. Tân Uyên lại đưa bé gái đến Trung tâm Pháp y tại tỉnh Đồng Nai (thay vì ở Bình Dương cũng có) để kiểm tra lại. Tại đây, kết quả lại hoàn toàn khác khi kết luận bé gái hoàn toàn bình thường.

Khi nhận được tin từ công an, mẹ bé gái bất ngờ. Chị N. cho biết, những ngày qua đã phải chịu nhiều áp lực từ cơ quan chức năng, đến mức muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, không thể để con gái oan ức trong khi tội phạm vẫn ngoài vòng pháp luật nên đã cầu cứu nhiều nơi.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, chị N.T.H.N (SN 1991, ngụ Bình Dương) làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng trong đó có báo Tiền Phong để nhờ can thiệp về việc con gái chị vừa bị nhóm thanh niên có hành có hiếp dâm và dọa giết khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Theo trình báo, đầu tháng 9, chị N. phát hiện bé L.T.H (SN 2009) có biểu hiện lạ như mệt mỏi, sợ hãi và kêu đau vùng âm đạo nên gặng hỏi thì được con cho biết bị 4 thanh niên ở chung dãy trọ (KP Long Bình, phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương) thay nhau hãm hiếp.

Theo bé gái 10 tuổi, khi đang ở nhà một mình đã được các đối tượng rủ về phòng xem phim rồi thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi gây án cô bé còn bị đe dọa dùng dao "xử lý" nếu kể lại chuyện này với bất cứ ai. Vụ việc diễn ra nhiều lần khiến nạn nhân hoảng loạn.

Trước đó, ngày 25/9 khi nói về vụ việc Trung tá Nguyễn Phương Vinh - Phó trưởng Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương), cho biết tình trạng xâm hại trẻ em đang được dư luận, xã hội quan tâm và lên án. Do đó, khi nhận được đơn tố cáo liên quan đến việc bé L.T.H (10 tuổi) bị hãm hiếp nhiều lần, đơn vị đã cử lực lượng vào cuộc, khẩn trương điều tra.

Dù vậy, đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả cuối cùng và đang theo hướng bất lợi cho gia đình nạn nhân khiến họ hoang mang.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.