Vụ buôn lậu 91 xe BMW: Nguyên Tổng giám đốc bị tuyên 9 năm tù

Hai bị cáo Đăng (trước) và Thảo sau phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Hai bị cáo Đăng (trước) và Thảo sau phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Do 91 xe đã bán hết, Tòa tuyên Cty Âu Châu phải nộp số tiền tương ứng cho ngân sách Nhà nước.

Chiều nay (5/6), sau 2 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ buôn lậu tại Cty ô tô Âu Châu kết thúc với bản án đã được tuyên.

Án tuyên phạt nguyên Tổng giám đốc Cty Âu Châu Nguyễn Đăng Thảo 9 năm tù; Trần Hải Đăng (nguyên phó Giám đốc Cty TNHH Việt Á) 7 năm tù và Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Âu Châu) 5 năm tù – cùng tội danh “Buôn lậu”.

Bản án cũng tuyên buộc Cty Âu Châu chịu trách nhiệm nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền tương ứng 91 xe BMW vì số xe này là vật chất vụ án, hiện 91 xe đã bán hết ra thị trướng.

Vụ buôn lậu 91 xe BMW: Nguyên Tổng giám đốc bị tuyên 9 năm tù ảnh 1 Sau 2 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ buôn lậu xe BMW 'khủng' kết thúc với bản án tuyên phạt cả 3 bị cáo. Ảnh: Tân Châu

Theo nội dung bản án mà tòa vừa tuyên, vào năm 2013,  Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe BMW, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan, thống nhất với Trần Hải Đăng làm giả 91 hóa đơn của Cty BMW AG có giá trị thấp hơn giá do Cty BMW phát hành với tổng số tiền là 129.259 EUR.

Sau khi thông quan 91 xe ô tô hiệu BMW có tổng trị giá 2,1 triệu EUR (tương đương trên 60 tỷ đồng), làm lợi bất chính cho Cty Âu Châu 6,4 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Nhà nước 6,4 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.

MỚI - NÓNG