Vụ cán bộ xã trục lợi dự án ngàn tỷ: Bị cáo phải giám định tâm thần đối diện án nào?

Vị đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk giữ quyền công tố đọc bản luận tội 10 bị cáo
Vị đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk giữ quyền công tố đọc bản luận tội 10 bị cáo
TPO - Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị 1 bị cáo trước đó được đưa đi giám định tâm thần mức án từ 4 đến 5 năm tù.

Ngày 27/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên xét xử ngày thứ 2 vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy tại dự án hơn 4 ngàn tỷ đồng đối với 4 cán xã.

Trên cơ sở bản luận tội, vị đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hưu (SN 1970, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; từ 5 đến 6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hình phạt cho 2 tội này từ 11 đến 13 năm tù.

Vụ cán bộ xã trục lợi dự án ngàn tỷ: Bị cáo phải giám định tâm thần đối diện án nào? ảnh 1Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Đối với 3 bị cáo nguyên là cán bộ địa chính xã này, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nguyên (SN 1983) từ 10 từ 11 năm tù; bị cáo Hoàng Trọng Nghĩa (SN 1984) từ 10 đến 11 năm tù; bị cáo Lê Sơn (SN 1985) từ 11 đến 12 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Còn 6 bị cáo khác, là 3 cặp vợ chồng (đóng vai trò giúp sức cho 3 cán bộ địa chính xã Cư Elang), vị đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Y Thoai Byă (SN 1962) và vợ H’Blút Niê (SN 1967); H’Nĩ Niê (SN 1965); Y Thiên Ktla (SN 1962) và vợ H’Nút Byă (SN 1965) mỗi bị cáo từ 5 đến 6 năm tù.

Riêng bị cáo Y Wem Byă (SN 1971, chồng của H’Nĩ Niê) từ 4 đến 5 năm tù. Bị cáo này, trước đó đã được đưa đi giám định tâm thần. Kết quả thể hiện, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội của Y Wem Byă: hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Vụ cán bộ xã trục lợi dự án ngàn tỷ: Bị cáo phải giám định tâm thần đối diện án nào? ảnh 2Y Wem Byă  và vợ H’Nĩ Niê tại tòa

Nói về quan điểm luận tội nói trên, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình trọng điểm của huyện, tỉnh và niềm tin của nhân dân đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án hồ chứa nước Krông Pắk Thượng được Bộ NN&PTNT phê duyệt vào năm 2009, có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng (sau điều chỉnh), từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Trong đó, diện tích đất làm khu tái định cư số 1 sẽ được triển khai tại xã Cư Elang do UBND huyện Ea Kar làm chủ đầu tư.

Biết thông tin này, Hoàng Trọng Nghĩa (SN 1984), Lê Thành Nguyên (SN 1983); Lê Sơn (SN 1985), cùng nguyên là cán bộ địa chính xã Cư Elang (huyện Ea Kar) đã góp tiền cùng nhau mua đất tại khu vực đất sẽ được thu hồi.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trót lọt, Sơn, Nghĩa, Nguyên đã nhờ 3 cặp vợ chồng gồm: Y Thoai Byă (SN 1962), H’Blút Niê (SN 1967), Y Wem Byă (SN 1971), H’Nĩ Niê (SN 1965), Y Thiên Ktla (SN 1962) và H’Nút Byă (SN 1965), đều trú tại xã Cư Elang nhận hộ tiền đền bù; đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Đối với hành vi của Đỗ Văn Hưu (nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang) cùng với  Lê Thành Nguyên đã xác nhận cho hộ bà Nguyễn Thị Chạm không đúng đối tượng được đền bù, dẫn đến thất thoát cho nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Dự kiến, cuối chiều nay, HĐXX sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.