Vụ chai nước có ruồi: Võ Văn Minh kháng cáo

Ông Minh đã gửi đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm
Ông Minh đã gửi đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm
Ngày 28/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Luyến (vợ của bị cáo Võ Văn Minh) cho biết chồng mình đã gửi đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, cán bộ quản giáo đã chuyển nội dung đơn lên tòa án và chờ ngày xét xử.

Trước đó ngày 18/12, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản” trong vụ án chai nước có ruồi.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Minh là đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác đủ yếu tố cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản”. Hành vi cố ý xâm hại tài sản của người khác cần thiết có mức phạt nhằm răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ, đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phát cho bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản".

Theo bà Luyến, trong đơn kháng cáo, bị cáo Võ Văn Minh cho rằng mình chỉ giao dịch dân sự với Công ty TNHH MTV Tân Hiệp Phát chứ không có hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản như tòa sơ thẩm đã kết tội. Vì vậy, bị cáo yêu cầu được xử trắng án.

Vụ chai nước có ruồi: Võ Văn Minh kháng cáo ảnh 1

Giây phút hiếm hoi 2 cha con gặp nhau tại tòa

Mới đây, bà Luyến cùng con trai 4 tuổi và gia đình có đến trại giam thăm chồng. Hai cha con gặp mặt ôm nhau khóc nức nở.

Ông Võ Văn Kỹ, cha của bị cáo Minh cho biết: “Hôm lên thăm, con trai tôi khuyên cả nhà an tâm, tòa sẽ xử phúc thẩm trắng án để được về với gia đình”.

Vụ chai nước có ruồi: Võ Văn Minh kháng cáo ảnh 2

Luật sư trao đổi với gia đình bị cáo Minh tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bà Luyến, sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, gia đình đã nhận được rất nhiều lời động viên từ các nhà báo, luật sư, người dân xung quanh… Sắp tới khi xử phúc thẩm, gia đình bị cáo sẽ tiếp tục nhờ 2 luật sư Thi và Nam bào chữa, đồng thời có rất nhiều luật sư đã liên hệ với gia đình mong muốn góp một phần công sức để bào chữa miễn phí cho bị cáo Minh tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.