Vụ chia đất ở Đồ Sơn: Đề nghị truy tố 9 bị can

Vụ chia đất ở Đồ Sơn: Đề nghị truy tố 9 bị can
TP - Hôm qua (14/3), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “chia chác đất công”, xảy ra tại thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng.

>> Vụ “chia đất” ở Đồ Sơn: Khởi tố thêm 4 cán bộ

Có tổng số 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm:

Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư Thị uỷ Đồ Sơn); Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị xã); Lưu Kim Thái (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã); Chu Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng); Vũ Đình Lộc, Hoàng Gia Mai, Vũ Văn Định và Hoàng Gia Thiệp (nguyên Bí thư, Chủ tịch hai phường Vạn Sơn và Vạn Hương, thị xã Đồ Sơn).

Bị can thứ 9 là Nguyễn Văn Phong (nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên – Môi trường Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, kể từ sau phiên phúc thẩm vụ “chia chác đất công” ở Đồ Sơn, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm hành vi của một loạt đối tượng nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp phường đến trưởng phòng Sở Tài nguyên – Môi trường TP Hải Phòng.

Trước đó, chỉ có 3 bị can gồm Vũ Đức Vận, Hoàng Anh Hùng và Lưu Kim Thái bị truy tố, đưa ra xét xử tại TAND TP Hải Phòng, và bị tuyên phạt… cảnh cáo, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án diễn ra trong hai ngày 9 - 10/10/2006, TANDTC đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.