Vụ chồng phát hiện vợ bị trói, giết trên ghe: Bắt nghi phạm 62 tuổi

Nghi phạm Lê Văn Dũng. Ảnh C.A
Nghi phạm Lê Văn Dũng. Ảnh C.A
Nghi can đi giăng câu đã lẻn vào giết nữ chủ ghe, lục lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Lê Văn Dũng (62 tuổi, chưa rõ nơi cư trú) để điều tra về hành vi giết người.

Theo công an, trước đó, vào 10 giờ ngày 31/7, người chồng tá hỏa phát hiện thi thể vợ là bà Trương Thị Phụng (48 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) trong ghe của gia đình đang neo đậu trên sông Cái Dầu, thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng. Điều tra, xác minh, công an xác định Dũng là nghi phạm và tiến hành bắt giữ khi người này đang trốn ở huyện Chợ Mới, An Giang.

Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận mình là thủ phạm gây ra cái chết của bà Phụng. Theo đó, Dũng đã đột nhập vào ghe, khống chế dùng tay bịt miệng bà Phụng đến chết. Sau đó, Dũng lấy dây chì trói hai tay nạn nhân lại rồi lục tìm tài sản, bỏ trốn.

Dũng không nơi cư trú ổn định, sinh sống bằng nghề giăng câu trên sông.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG