Vụ công an “đột kích” khách sạn: Tạm giữ 15 người để điều tra, xác minh

Nhóm người được đưa về trụ sở công an để làm rõ
Nhóm người được đưa về trụ sở công an để làm rõ
Chiều 18/3, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vẫn đang tạm giữ 15 người có dấu hiệu mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Tân Kim Sơn, huyện Bình Chánh để mở rộng điều tra.

Theo công an xã Bình Hưng, bước đầu cơ quan chức năng xác định trong số 15 người bị đưa về trụ sở thì có 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng tình nghi cướp giật tài sản, các đối tượng còn lại tình nghi sử dụng ma túy.

Trong số này, công an xác định đối tượng Giang Hào Kiệt (43 tuổi, ngụ quận 8) là kẻ buôn bán ma túy.

Vụ công an “đột kích” khách sạn: Tạm giữ 15 người để điều tra, xác minh ảnh 1
 
Vụ công an “đột kích” khách sạn: Tạm giữ 15 người để điều tra, xác minh ảnh 2

Hàng loạt điện thoại, dây chuyền nghi là tang vật cướp giật và ma túy được phát hiện trong các phòng của khách sạn.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 8h sáng 18/3, gần trăm chiến sĩ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM, Công an huyện Bình Chánh bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Tân Kim Sơn ở đường số 3, khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Phát hiện cảnh sát, hàng chục người đang lưu trú bên trong đã nhốn nháo bỏ chạy, nhiều người chốt cửa phòng để cố thủ.

Qua kiểm tra hơn 10 phòng của khách sạn, công an phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Riêng tại phòng 201, cảnh sát phát hiện 1 đôi nam, nữ cùng hơn 30 điện thoại, hơn chục dây chuyền bị đứt, lắc, nhẫn bông tai...

Vụ công an “đột kích” khách sạn: Tạm giữ 15 người để điều tra, xác minh ảnh 3

Dao tự chế được phát hiện trong phòng của nhóm người phê ma túy.

Tổng cộng, cơ quan công an đã thu giữ 42 viên thuốc lắc, 3 bịch ma túy đá, 2 cây mã tấu tự chế, 32 điện thoại di động, 8 xe máy, cùng nhiều tài sản có liên quan.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.