Vụ công an dùng nhục hình: Luật sư đề nghị trả hồ sơ, điều tra lại

Các bị cáo Hoàn, Quyền, Huy, Quang, Mẫn, Thảo Thành tại phiên tòa (từ trái qua)
Các bị cáo Hoàn, Quyền, Huy, Quang, Mẫn, Thảo Thành tại phiên tòa (từ trái qua)
TP - Sau 5 ngày xét xử, phiên tòa do TAND tỉnh Phú Yên mở từ ngày 7/4 để xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ anh Ngô Thanh Kiều bị đánh chết đã kết thúc phần tranh tụng; Luật sư và chị gái nạn nhân đều đề nghị Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra lại.

Theo kế hoạch, chiều ngày 15/4, Tòa tuyên án.

Tại phần tranh tụng, LS Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của vợ con nạn nhân Ngô Thanh Kiều cho rằng cần chuyển tội danh “dùng nhục hình” sang tội danh “giết người”. LS Đôn đề nghị khởi tố bị cáo Lê Đức Hoàn về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội.

Chị ruột anh Kiều là Ngô Thị Tuyết đề nghị khởi tố về tội “bắt người trái pháp luật” đối với ông Nguyễn Trần Nguyên Phúc (Công an thành phố Tuy Hòa), ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hòa Đồng và một số người khác, đề nghị khởi tố về tội “giết người” với vai trò đồng phạm đối với ông Nguyễn Trần Nguyên Phúc và bị cáo Lê Đức Hoàn, khởi tố về tội “ra bản án trái pháp luật” đối với Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm (lần 1) vụ án này.

Các LS và chị Tuyết đều đề nghị Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra lại, giám định lại các thương tích trên cơ thể anh Kiều, để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của anh. Đáp lại, đại diện VKSND tỉnh Phú Yên cho rằng, không có cơ sở để khởi tố thêm các tội danh, khởi tố thêm bị can, không cần giám định.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo đều nhận tội, xin gia đình nạn nhân tha thứ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm ăn, chăm sóc gia đình và kiếm tiền bù đắp tổn thất cho gia đình bị hại. Riêng bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành không nhận tội, nói nếu HĐXX tuyên bị cáo có tội, hãy xử phạt bị cáo ở mức cao nhất của khung hình phạt (là 12 năm tù).

Như tin đã đưa, năm nguyên sĩ quan Công an bị truy tố về tội “dùng nhục hình” là: Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Tấn Quang, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, Nguyễn Thân Thảo Thành. Bị cáo Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đêm 11 rạng sáng ngày 12/5/2012, anh Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên) tham gia vụ trộm ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Khoảng 3 giờ 15 phút ngày 13/5/2012, Công an thành phố Tuy Hòa bắt anh Kiều tại nhà anh tuy không có lệnh bắt, đưa về Công an thành phố Tuy Hòa. Từ khoảng 9 giờ 30 phút đến gần 13 giờ ngày 13/5/2012, anh Kiều bị còng tay vào ghế, bị các bị cáo Mẫn, Quyền, Huy, Quang, Thảo Thành cầm dùi cui cao su đánh nhiều lần.

Khoảng hơn 17 giờ 40 phút cùng ngày, anh Kiều chết trên đường chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo kết luận giám định pháp y, anh Kiều chết do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm, trên cơ địa có viêm phổi. Ngày 3/4/2014, TAND thành phố Tuy Hòa xét xử sơ thẩm (lần 1) vụ án này, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành chịu mức án cao nhất, là 5 năm tù giam. Ngày 9/7/2014, TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy bản án sơ thẩm, để điều tra lại. Ngày 22/9/2014, VKSND Tối cao khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn.

Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2), đại diện VKSND tỉnh Phú Yên đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành 7 – 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Minh Quyền và bị cáo Phạm Ngọc Mẫn mỗi bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Tấn Quang 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Như Huy 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Lê Đức Hoàn 9 – 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).