Vụ công an nổ súng giải tán đám đông: Tạm giữ 1 nghi can

Người dân theo dõi sự việc. Ảnh cắt từ clip
Người dân theo dõi sự việc. Ảnh cắt từ clip
Cảnh sát đã tạm giữ nghi phạm chém trọng thương nam thanh niên đi đòi nợ, khiến bạn bè được cho có quen với nạn nhân cầm hung khí kéo đến phố Châu Long trả thù.

Ngày 5/4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ Lê Hoàng Dương (24 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/4, anh Nguyễn Xuân Tiến (22 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, ở phố Châu Long) đòi nợ. Không lấy được tiền, anh này đã tát chị Hiền và đe dọa khiến người phụ nữ phải trình báo cảnh sát.

Khoảng 15h cùng ngày, Tiến quay lại phố Châu Long thì bị Lê Hoàng Dương (con trai chị Hiền) chém trúng người phải nhập viện cấp cứu. Một giờ sau, nhiều thanh niên được cho có quen biết với Tiến cầm hung khí kéo đến nhà chị Hiền gây sự.

Phát hiện sự việc, công an sở tại đã huy động lực lượng đến giải tán đám đông. Tuy nhiên những người này không chấp hành, buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo.

Không lâu sau, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần một phút, kèm status: "Tình hình bất ổn tại Châu Long, bắn nhau với giang hồ". Sau ít phút, đoạn clip đã có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.

Đoạn video ghi được 3 tiếng nổ liên tiếp. Một số người chứng kiến hét lên: "Súng, súng, súng. Bắn nhau rồi, bắn nhau rồi". Cùng lúc này, xe cảnh sát hú còi lao nhanh về phía xảy ra nổ súng.

Đại diện Công an quận Ba Đình cho biết một chiến sĩ cảnh sát khu vực Công an phường Trúc Bạch đã nổ súng bắn đạn cao su để giải tán đám đông cầm hung khí tụ tập, có khả năng xảy ra ẩu đả.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG