Vụ Cty Thiên Lợi Hòa: Yêu cầu PCT tỉnh Lào Cai giải trình lần 2

Vụ Cty Thiên Lợi Hòa: Yêu cầu PCT tỉnh Lào Cai giải trình lần 2
TP - Trao đổi với Tiền phong mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Bùi Quang Vinh cho biết vừa triệu tập cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị liên ngành biên phòng, hải quan, công an và quản lý thị trường, yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ hoạt động quản lý xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh của các doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo đều khẳng định không phát hiện có sai phạm trong quản lý, ít phát hiện những hành vi buôn lậu qua các lối mở (cửa khẩu phụ) của các doanh nghiệp…

Không đồng ý với các báo cáo trên, Bí thư Bùi Quang Vinh kết luận đó là những báo cáo chưa đầy đủ, chưa chính xác, và yêu cầu các đơn vị cần kiểm điểm lại công tác kiểm tra, quản lý XNK, nhất là phải hợp tác tốt với Cơ quan điều tra trong chuyên án mà C15 đang thực hiện.

Liên quan vụ án Cty Thiên Lợi Hoà nhập lậu thuốc lá và trốn thuế, tại cuộc họp Thường vụ vừa qua, Tỉnh uỷ Lào Cai đã yêu cầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Kim giải trình một lần nữa về việc ký 14 văn bản cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng qua các lối mở, và đặc biệt là về việc các đối tượng bị bắt trong vụ Thiên Lợi Hòa khai nhận nhiều lần đưa tiền “bôi trơn” cho ông Kim.

Song, nội dung bản giải trình ngày 8/12 của ông Kim cơ bản vẫn giống với bản giải trình trước đó, khẳng định ký các văn bản trên là phù hợp với các quy định và thu lại nguồn ngân sách lớn cho tỉnh (ông dẫn ví dụ: chỉ riêng việc ký cho phép Cty Thành Sơn nhập 234 tấn thuốc lá ngày 9/6/2006 đã mang lại cho tỉnh 1,46 tỷ đồng ngân sách).

Còn chuyện nhận tiền của các đối tượng là không hề có, không quen biết hầu hết các đối tượng, gia đình ông cũng không góp vốn với Cty Thiên Lợi Hòa, không có chuyện vợ ông (bà Nguyễn Thị Hưởng) được bà Liên (Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa) đưa đi du lịch Singapore và Malaysia…

Giải trình của ông Kim tạm thời được chấp nhận. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Quang Vinh cho biết mọi chuyện cuối cùng sẽ được Cơ quan điều tra C15 làm rõ, và Tỉnh ủy sẽ xử lý cán bộ nghiêm khắc, không bao che.

MỚI - NÓNG