Vụ cục phó bị trộm 400 triệu: Công an mới xác định mất laptop

Khách sạn nơi ông Quang ở bị mất tài sản. Ảnh: Việt Văn.
Khách sạn nơi ông Quang ở bị mất tài sản. Ảnh: Việt Văn.
TPO - Liên quan đến vụ cục phó mất trộm gần 400 triệu, công an đã xác định một chiếc laptop bị mất trộm và đang điều tra theo hướng này. Còn số tiền báo mất chỉ nghe từ một phía nên chưa thể xác định là có mất hay không.

Ngày 25/10, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh Long An, đại tá Phạm Hữu Châu, phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thông tin sơ lược về tình hình điều tra vụ ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị mất trộm khi đang đi công tác ở Long An.

Theo đại tá Châu, Cơ quan điều tra – Công an TP.Tân An đã khởi tố vụ án và đang điều tra làm rõ. Đến nay công an vẫn chưa có kết quả vụ việc và đang tích cực tiến hành điều tra.

Ông Châu cũng thông tin thêm, hiện cơ quan điều tra đang tập trung hướng điều tra về việc mất laptop. Chiếc laptop thì đã có cơ sở xác định bị mất trộm. Còn tiền thì chỉ mới nghe một phía từ tin báo chứ chưa thể xác định chính xác là có mất hay không.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, Công an TP.Tân An (Công an tỉnh Long An) tiếp nhận tin báo mất trộm 385 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại khách sạn T.V vào ngày 26/9. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quang đang thực hiện nhiệm vụ làm trưởng đoàn thanh tra 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định với báo chí, số tiền bị mất là tiền cá nhân, mang theo để làm việc riêng cho gia đình. Ông Quang nói thêm rằng số tiền mất không liên quan gì đến chuyện công việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...