Vụ cuồng sát ở Hưng Yên: Thai nhi tử vong, người mẹ nguy kịch

Cơn cuồng sát của nghi can Dũng đã khiến đứa bé 13 tuổi chết thảm, thai phụ trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Đức Nguyên
Cơn cuồng sát của nghi can Dũng đã khiến đứa bé 13 tuổi chết thảm, thai phụ trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Đức Nguyên
Không đòi được tiền "người tình", Dũng đã đâm chém rồi phóng hỏa đốt nhà khiến một bé gái 14 tuổi tử vong, một thai phụ nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất máu, có hai vết thương lớn ở thành bụng, hở ruột... Các bác sĩ đã mổ bắt thai nhi 33 tuần tuổi, cân nặng 1,6kg và cứu người mẹ tuy nhiên bé sơ sinh sau đó đã tử vong.

Trưởng công an thị trấn Bần (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) Đặng Đình Dũng cho hay, theo kết quả điều tra, khoảng 12h ngày 20/5, bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi) đang ở nhà cùng con gái Đinh Hồng Anh (23 tuổi), Hà Hữu Minh (31 tuổi, chồng chị Anh) cùng Đinh Lam Giang (13 tuổi) tại xã thôn Cộng Hòa, thị trấn Bần, thì một người đàn ông đội mũ che gần kín mặt lao xe Dream đến trước cửa. Dựng xe, gã này xách một can nhựa, cầm vật dài bọc trong báo đi xộc vào nhà.

Đổ xăng chứa trong chiếc can nhựa từ trong buồng ra ngoài nhà, ông ta cầm dao đâm em Lam Giang và cô chị Hồng Anh đang mang thai tháng thứ 8. Châm lửa đốt nhà, nghi can phóng xe bỏ chạy khiến người trong gia đình không kịp trở tay.

Lửa bùng lên ở tầng 1, Lam Giang bị thương không chạy kịp nên bén lửa đã tử vong. Hồng Anh cố thoát được ra ngoài trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Vụ cuồng sát ở Hưng Yên: Thai nhi tử vong, người mẹ nguy kịch ảnh 1

Hiện trường ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Đức Nguyên.

Ngày 21/5, lãnh đạo bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, thai phụ này nhập viện trong tình trạng bị sốc do mất máu, có hai vết thương lớn ở thành bụng, hở ruột...

Khi đưa vào phòng mổ, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị đâm thủng tử cung nên mời một ê-kíp bên Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang hội chẩn. Do vết thương mới chạm đáy tử cung, các bác sĩ đã mổ bắt thai nhi và cứu người mẹ.

“Khi được chuyển từ Bệnh viện Việt - Đức sang, em bé được chẩn đoán khoảng 33 tuần tuổi, cân nặng 1,6kg", lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.

10h ngày 21/5 bé sơ sinh đã tử vong, nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng từ việc mẹ mất máu nhiều trong thời gian dài trước khi bé chào đời.

Theo điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên, nghi can là Nguyễn Văn Dũng, có quan hệ tình cảm với bà Hồng nhiều năm. Dũng làm lái xe tại một công ty đóng ở khu công nghiệp Phố Nối A. Nghi can cho bà Hồng vay 100 triệu đồng, song gần đây liên tục đòi tiền và nhắn tin đe dọa.

Bà Hồng ly hôn, ở cùng hai con gái và con rể. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm Dũng.

Theo Theo VnExpres
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.