Vụ “cướp taxi” ở Long Biên, Hà Nội: Phạm Thanh Tùng sẽ bị xử lý về hành vi cướp giật, chiếm đoạt tài sản

Vụ “cướp taxi” ở Long Biên, Hà Nội: Phạm Thanh Tùng sẽ bị xử lý về hành vi cướp giật, chiếm đoạt tài sản
Tại cơ quan điều tra, Tùng khai do anh ta nghiện ma túy khá nặng nên nhiều lúc không điều chỉnh được hành vi của mình

(TP – Hà Nội)- Tiền Phong số 67 đã đưa tin về “Một vụ “cướp taxi” bi hài” xảy ra sáng 4/4 tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Sơn thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Hôm qua (6/5), CA quận Long Biên cho biết: Qua những tài liệu điều tra ban đầu, có thể khẳng định đây không phải là một vụ cướp xe taxi “trắng trợn” giữa Thủ đô như một vài tờ báo đã đưa tin, bởi vụ án không có yếu tố cấu thành tội cướp tài sản. Người lái xe không bị uy hiếp, và đối tượng Phạm Thanh Tùng cũng không sử dụng hung khí để thực hiện hành vi đe dọa, tước đoạt tài sản.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hành vi đẩy người lái xe taxi xuống đường, giằng lấy tay lái rồi phóng xe bỏ chạy của Phạm Thanh Tùng hôm 4/4 đã cấu thành hành vi cướp giật, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai do anh ta nghiện ma túy khá nặng nên nhiều lúc không điều chỉnh được hành vi của mình, anh ta chỉ nghĩ sẽ “mượn tạm” chiếc xe để tiếp tục đưa vợ con sang nhà người thân ở tập thể Đại học Thủy lợi rồi sẽ hoàn trả cho “khổ chủ”(!).

CA quận Long Biên đã tiếp tục tạm giữ đối tượng này để hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.