Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hơn 500 người 'sát phạt' trong 2 ngày

Đại diện VKSND Phú Thọ công bố cáo trạng. Ảnh Như Ý
Đại diện VKSND Phú Thọ công bố cáo trạng. Ảnh Như Ý
TPO - Chỉ trong 2 ngày 8-9/8/2016, cơ quan chức năng xác định có 518 người tham gia sát phạt trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ...

Chiều 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục ngày thứ 2 làm việc trong phiên xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố cáo trạng truy tố 92 bị cáo. Người giữ quyền công tố xác định, các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm đã được các cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa giúp đỡ trong việc thành lập các game bài Rikvip/Tip, 23Zdo, Zon/Pen rồi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng từ gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hơn 500 người 'sát phạt' trong 2 ngày ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Theo cơ quan truy tố, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định người đánh bạc trái phép được thua từ 2 triệu đồng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trở lên hoặc thấp hơn nhưng đã bị kết án về tội “Đánh bạc” nhưng tái phạm đều bị xử lý hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 nâng mức tối thiểu để xử lý hành vi đánh bạc lên 5 triệu đồng.

Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, cơ quan điều tra, truy tố sẽ chỉ xử lý hình sự với những người đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc thấp hơn nhưng chưa được xóa án tích về tội “Đánh bạc”.

Đối chiếu quy định này, chỉ trong 2 ngày 8-9/8/2016, cơ quan chức năng xác định có 518 người chơi có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc”. Các trường hợp khác không thể xác minh vì cơ quan chức năng chỉ thu được dữ liệu chi tiết các phiên đánh bạc trong 2 ngày trên.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hơn 500 người 'sát phạt' trong 2 ngày ảnh 2

Nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh được cảnh sát giúp đỡ khi vào khu vực xét xử.

Do hạn chế bởi thời hạn điều tra theo luật định nên trong vụ án này, các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ mới khởi tố điều tra được 105 bị can nhưng có 12 người bỏ trốn, chưa bắt được, 1 người mắc bệnh hiểm nghèo nên tách hồ sơ xử lý sau. Các đối tượng đủ dấu hiệu phạm tội sẽ được xem xét trong giai đoạn 2 của vụ án, phiên tòa hiện tại chỉ xét xử 92 bị cáo.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong 28 tháng hoạt động, các bị cáo đã xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 với 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ đổi điểm ảo trong game bài ra tiền thật và ngược lại rồi hưởng tiền chênh lệch.

Tuy nhiên, hiện tại cơ quan điều tra chỉ làm rõ 24 đại lý cấp 1 và một số đại lý cấp 2 cùng người chơi bạc. Đa số các đại lý cấp 2 phục vụ đánh bạc trong vụ án chưa bị xử lý.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.