Vụ đánh chết một thợ hồ: Một án tử hình và 50 năm tù

Vụ đánh chết một thợ hồ: Một án tử hình và 50 năm tù
TP - Sáng 28 - 1, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Thanh Tùng, Mai Anh Dũng và Bùi Hữu Nghĩa về tội “Giết người”.

>> Một thợ hồ bị đánh đến chết

Vụ đánh chết một thợ hồ: Một án tử hình và 50 năm tù ảnh 1
Từ trái sang - Dũng, Nghĩa, Tùng, Ngọc trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-12-2009, Trần Thanh Tùng (SN 1993) trú tại số 19 Trần Nhân Tông (P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum), trong lúc đang ngồi uống rượu với một số thanh niên tại quán vỉa hè ngã tư đường Mạc Đĩnh Chi - thì nghe bà Trần Thị Hồng (mẹ của Tùng) gọi điện thoại đến nói có người đến đập phá nhà.

Tùng về đến nhà nghe một người hàng xóm nói trong nhóm thanh niên đến ném đá nhà Tùng có người tên Tý ở đường K’pa Kơ-Lơng. Lập tức, Tùng gọi điện thoại cho Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1988) trú tại thôn 4 (xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum) cùng Dũng, Nghĩa mang theo nhiều hung khí tìm Tý (tức Nguyễn Quốc Vỹ) để trả thù.

Trong lúc cả bọn đang đứng chờ Tý thì phát hiện anh Đặng Văn Hồng (SN 1991) trú tại 59/1 đường K’pa Kơ-Lơng đang từ bên kia đường đi ra, bọn chúng đã giữ Hồng lại.

Mặc dù biết rõ Hồng không liên quan gì đến việc ném đá vào nhà Tùng, nhưng Ngọc, Tùng, Nghĩa, Dũng đã dùng tuýp sắt và mũ bảo hiểm đánh vào đầu, mặt khiến Hồng trọng thương.

Chưa đã giận, bọn chúng lôi Hồng lên xe máy đưa đến đường Lý Tự Trọng đánh tiếp sau đó đưa Hồng lên khu vực phi trường cũ. Tại đây, chúng bắt Hồng ngồi xuống vệ cỏ và tiếp tục đánh bằng ống tuýp sắt vào đầu, mặt. Đến khi thấy Hồng nằm gục xuống thì cả bọn kéo nhau về, tiếp tục vào xã Đăk Cấm để uống rượu.

Trong nhóm giết người, Tùng là kẻ chủ mưu nhưng Ngọc lại là kẻ “chủ công” đánh Hồng nhiều nhất. Sáng hôm sau (ngày 17-12-2009) người dân phát hiện Đặng Văn Hồng đã chết tại khu vực phi trường và báo cho cơ quan công an.

(Tại biên bản giám định pháp y số 103 ngày 17-12-2009 của Phòng Giám định pháp y-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum kết luận: Đặng Văn Hồng bị vỡ xương sọ chẩm trái; gãy xương gò má trái; vỡ nhãn cầu mắt trái; gãy xương hàm trên, gãy xương hàm dưới; gãy xương đốt các ngón 2, 3, 4 tay trái; gãy xương trụ tay trái... kết luận chung: chết do đa chấn thương).

Ngọc, Tùng, Dũng, Nghĩa lần lượt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ bản cáo trạng, căn cứ chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc với mức án tử hình; Trần Thanh Tùng 17 năm tù và Mai Anh Dũng 16 năm tù, Bùi Hữu Nghĩa 16 năm tù. Vụ án được đưa ra xét xử chỉ sau 42 ngày kể từ lúc xảy ra án mạng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.