Vụ gần 50 thanh niên hỗn chiến bằng 'bom xăng': Bắt tạm giam thêm 4 đối tượng

Số hung khi công an thu giữ tại hiện trường
Số hung khi công an thu giữ tại hiện trường
TPO - Ngày 4/7 Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng thêm 4 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 28/6 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng này gồm Nguyễn Văn Trung (31 tuổi), Salem Niê Siêng (31 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập); Đoàn Huy Duy (19 tuổi, trú tại phường Tân Tiến), Phan Thế Vỹ (22 tuổi, trú tại phường Tự An).

Trong đó, Trung và Siêng thuộc băng nhóm của đối tượng Thái Phi Trung (29 tuổi) ở số nhà 40 đường A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột cầm đầu. Còn Duy và Vỹ thuộc băng nhóm của Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú tại xã Cư Êbur) cầm đầu…

Theo kết quả điều tra, do có mẫu thuẫn từ trước với Thái Phi Trung nên khoảng 18h30 ngày 28/6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa đã lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến trước nhà Trung để đánh nhau.

Vụ gần 50 thanh niên hỗn chiến bằng 'bom xăng': Bắt tạm giam thêm 4 đối tượng ảnh 1Công an làm việc với các đối tượng

Để đối phó lại, Trung cũng đã tập hợp khoảng 20 người trang bị dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng.

Vụ hỗn chiến xảy ra, khiến 2 người của nhóm Khoa bị thương tích nhẹ.

Nhận thông tin này, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt hiện trường, qua đó thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 chai thủy tinh có chứa xăng.

Vụ gần 50 thanh niên hỗn chiến bằng 'bom xăng': Bắt tạm giam thêm 4 đối tượng ảnh 2Băng nhóm đánh nhau đêm 28/6 bị dẫn về trụ sở công an

Đến nay, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố bắt tạm giam 16 đối tượng. Riêng 2 đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm là Thái Phi Trung và Nguyễn Đoàn Tú Khoa vẫn đang bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã Trung và Khoa cùng nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án.
MỚI - NÓNG