Vụ giết chồng rồi phân xác phi tang: Chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm

TPO - Liên quan đến vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan. Tới thời điểm hiện tại, công an Bình Dương cho biết, họ chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm giúp sức nghi phạm trong vụ giết người này. 

Ngày 19/12, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính thức vụ giết người chặt xác phi tang mà nghi phạm là vợ nạn nhân.

Theo đó, bước đầu nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang), đã khai nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Diễm, tối 15/12, anh Trần Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng, chồng Diễm) đi nhậu và hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Anh Tú đánh vợ và dùng dao chém nhưng Diễm tránh được. Sau đó, Diễm giật được con dao và chém chồng tử vong.

Sau khi gây án, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Diễm đã phân xác chồng thành nhiều mảnh rồi bỏ vào rất nhiều bịch nilon. Trong sáng 16/12, Diễm dùng xe gắn máy chở các bao nilon, ba lô chứa các đoạn thi thể, mang vứt ở các bãi rác dân sinh trên địa bàn phường Thuận Giao.

Vụ giết chồng rồi phân xác phi tang: Chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm ảnh 1

Công an Bình Dương thông tin vụ việc.

Vụ giết chồng rồi phân xác phi tang: Chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm ảnh 2 Khu phòng trọ nơi vợ chồng Diễm ở nhiều năm qua.

Trung tá Trần Thanh Hoàng Hai, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự (PC54 – Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, công an đang tích cực tìm kiếm các bộ phận thi thể của nạn nhân. Công tác khám nghiệm cũng đang được khẩn trương điều tra làm rõ và sẽ có thông báo sớm nhất.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án, còn nhiều tình tiết cần được làm rõ.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ, lấy lời khai của Diễm, cơ quan điều tra chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm giúp sức nghi phạm trong vụ giết người này.

Vụ giết chồng rồi phân xác phi tang: Chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm ảnh 3 Hung khí của vụ án bị ném ngoài bãi trác trước khu phòng trọ nạn nhân.

“Tâm lý tội phạm sau khi gây án thường rất phức tạp. Khi phạm tội, họ thường tìm cách tiêu huỷ chứng cứ phạm tội. Với vụ án này, đối tượng chỉ mâu thuẫn phát sinh trong phòng trọ, đánh nhau rồi lỡ tay gây chết người. Sau đó, phân xác rồi mang đi tẩu tán. Từ thời điểm gây án là tới 8h sáng mang đi bỏ khắp nơi, thời gian trên đủ để Diễm phi tang xác và phù hợp với những nội dung điều tra”, đại tá Chính nói.

MỚI - NÓNG