Vụ Hai chi: Tước quân tịch 2 sĩ quan công an

Vụ Hai chi: Tước quân tịch 2 sĩ quan công an
TP – Ngày 25/9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Bình Thuận đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với thiếu tá Nguyễn Quang Bản và thiếu tá Vương Đình Hợp.

Cả hai nguyên là điều tra viên PC 16 đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hai vụ án có liên quan đến Hai Chi và đồng bọn.

Vụ anh Huỳnh Văn Hòa bị Hai Chi, Hoàng Văn Sửu và Tư “gà lôi” đánh chết trước quán Trúc Mai rồi dựng hiện trường giả thành tai nạn giao thông, thiếu tá Bản được giao nhiệm vụ điều tra đã không mở rộng điều tra, truy xét mà chấp nhận biên bản ban đầu của đại úy CSGT Nguyễn Duy Bình lập anh Hòa chết do tai nạn giao thông (Bình đã bị bắt).

Vụ anh Nguyễn Trung Đức bị đàn em Hai Chi là Nguyễn Hữu Toàn rượt đánh bằng dây xích dẫn đến chết trong mương nước cáp quang, thiếu tá Hợp được giao nhiệm vụ điều tra đã đề nghị không khởi tố vụ án hình sự.

Theo một nguồn tin, ban chuyên án HT – 405 đã có đầy đủ chứng cứ để đề nghị truy tố Hai Chi 4 tội : Giết người với vai trò chủ mưu, cướp tài sản, đánh bạc và cố ý gây thương tích.  

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.