Vụ hai lãnh đạo Yên Bái bị sát hại: Nghi phạm bắn bao nhiêu phát súng?

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình để mai táng.
Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình để mai táng.
TPO - Đỗ Cường Minh đến phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường. Sau đó Minh di chuyển sang phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn và bắn ông này, sau đó tự sát. 

Như tin đã đưa, khoảng 7h hôm nay (18/8), ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), bắn nhiều phát súng vào hai lãnh đạo tỉnh. Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Tại cuộc họp báo thông tin về  vụ việc vào chiều nay, bà Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Khoảng 7h hôm nay, Đỗ Cường Minh đến phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường. Sau đó Minh di chuyển sang phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn-Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cách đó khoảng 150m. Tại đây, Minh nổ súng bắn ông Tuấn, sau sau đó, dùng súng tự sát.

"Mỗi phòng Minh bắn khoảng 4 viên đạn.  Quãng đường từ phòng ông Cường đến phòng ông Tuấn dài 150m, cửa phòng lại đóng kín, loại súng K59 tiếng nổ nhỏ. Cơ quan công an xác định Minh bắn ông Cường trước sau mới bắn ông Tuấn, có nhân chứng thấy Minh đi vào phòng ông Tuấn còn chào hỏi." - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Đặng Trần Chiêu cho biết.

Hai nạn nhân Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn tử vong lúc 13h05 phút hôm nay. Còn Đỗ Cường Minh chết vào lúc 15h20 cùng ngày.

MỚI - NÓNG