Vụ hàng chục người vác mã tấu quây lực lượng tuần tra: Bắt 8 đối tượng

TPO - Liên quan đến vụ hàng chục đối tượng sử dụng dao và mã tấu gây rối trật tự công cộng tại phường Hiệp Hòa, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ 8 đối tượng.  

Ngày 27/9 Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là các đối tượng tham gia trong băng nhóm dùng hung khí chém xe dân phòng xảy ra tại phường Hiệp Hòa.

8 đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Minh (20 tuổi), Quan Văn Trí (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi), tất cả cùng ngụ tại TP Biên Hòa.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 26/9, tổ tuần tra gồm Công an phường Hiệp Hòa và bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa phát hiện khoảng khỏang 30 đối tượng đi trên 20 mô tô với mang theo hung khí như dao tự chế, mã tấu, chai xăng chạy trên đường từ hướng phường Thống Nhất qua Hiệp Hòa.

Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng quay trở về phường Thống Nhất. Tuy nhiên sau đó, bị lực lượng chức năng truy đuổi, các đối tượng chạy đến dốc cầu Hiệp Hòa thì điều khiển xe máy quay thành vòng tròn chặn xe  của các bảo vệ dân phố vào giữa.

Khoảng 5 đối tượng ném chai xăng xuống đường và dùng mã tấu đe dọa. Hai đối tượng đạp đổ rồi chém vào xe máy  của anh Vũ Lê Hoàng Văn bảo vệ dân phố.  Sau khi gây án, băng nhóm này lên xe tẩu thoát.

Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét bắt các đối tượng gây rối. Công an TP Biên Hòa tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

MỚI - NÓNG