Vụ hiệu trưởng mua dâm: Trả tự do cho hai nữ sinh

Vụ hiệu trưởng mua dâm: Trả tự do cho hai nữ sinh
Hai bị cáo Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Thúy Hằng vừa được TAND tỉnh Hà Giang tuyên hưởng án treo, được trả tự do ngay tại tòa. Trong khi đó, hiệu trưởng Sầm Đức Xương vẫn nhận 9 năm tù giam về tội “mua dâm người chưa thành niên”.

>> Hôm nay xử kín vụ Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh

3 bị cáo trong giờ tuyên án.
3 bị cáo trong giờ tuyên án..

Sau 1 ngày làm việc, 15 giờ 30 phút chiều nay, 10-3, HĐXX đã tuyên án phạt tù 9 năm đối với và phạt tiền 5 triệu đồng đối với hiệu trưởng Sầm Đức Xương.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy bị HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù và 30 tháng tù dành cho bị cáo Nguyễn Thúy Hằng về tội “môi giới mại dâm” nhưng được cho hưởng án treo. 2 bị cáo nữ được trả tự do ngay tại tòa.

Thúy và Hằng lập tức được đưa trở lại trại giam làm thủ tục và lấy tư trang để về nhà.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Hiệu trưởng mua dâm” được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử lại từ đầu sau khi HĐXX tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm dể điều tra lại diễn ra vào tháng 2-2010 trước đó. Theo đó, HĐXX đã tiến hành xử kín bắt đầu từ 8 giờ sáng nay.

Theo Anh Thế
Dân Trí

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG