Vụ hơn 11.600 người mắc bẫy đa cấp: Bị cáo cầm đầu lĩnh 14 năm tù giam

TP - Ngày 8/8, sau 20 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 9 bị cáo trong hệ thống kinh doanh mã đặt phòng khách sạn ở nước ngoài bằng hình thức đa cấp mức án thấp hơn đề nghị của đại diện VKS. 

Theo đó, những người cầm đầu hệ thống lĩnh án lần lượt gồm: Lâm Phúc Hùng (SN 1959, ở Đống Đa, Hà Nội) 14 năm tù, Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, ở Long Biên, Hà Nội) 13 năm tù, Phạm Hồng Thanh (SN 1967, ở Đống Đa, Hà Nội) 10 năm tù, Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, ở Thanh Xuân, Hà Nội) 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù giam cùng về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét hỏi, các bị cáo cho rằng mình không có ý thức phạm tội, sản phẩm của mình là có thật, họ còn làm công văn hỏi Bộ Công Thương về lĩnh vực hoạt động của mình và có nộp thuế.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định các bị cáo khai báo chưa thành khẩn, việc kinh doanh của các bị cáo không tạo ra vật chất, tiền thưởng thực chất là tiền của người sau nộp vào, tiền ảo không rút được khỏi ví điện tử.

Ngày 18/7 TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử 9 bị cáo trong hệ thống kinh doanh mã đặt phòng khách sạn theo hình thức đa cấp. Theo cáo buộc, từ tháng 2/2010 đến tháng 11/2011, Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn đã quảng cáo gian dối, bán mã số đặt phòng cho hơn 11.600 người, thu về hơn 79 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 21 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.