Vũ khí nóng của những sát nhân máu lạnh

Vũ khí nóng của những sát nhân máu lạnh
Ngoài đất cảng Hải Phòng, vùng than Quảng Ninh hiện cũng đang “nóng” với những vụ sát nhân máu lạnh xuống tay bằng vũ khí nguy hiểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất điều tra vụ bắt cóc, giết người ở thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ án này đã gây chấn động dư luận vùng biên vì kẻ chủ mưu có thủ đoạn ra tay vừa tinh vi vừa tàn độc, những đối tượng hình sự trong nước đã câu kết với tội phạm nước ngoài.

Theo hồ sơ vụ án, 17h ngày 22/5/2009, anh Lê Hữu Vinh (38 tuổi ở P.Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh) cùng 4 người là Lê Văn Điệp (36 tuổi ở Minh Thành, Yên Hưng); Đoàn Quyết Chiến (22 tuổi ở Hòa Lạc, Móng Cái); Nguyễn Văn Sỹ (36 tuổi ở Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng) và Hà Thanh Tùng (31 tuổi ở Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh) lên khu vực cửa khẩu Lục Chắn làm thủ tục xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc.

Sau khi làm thủ tục, anh Vinh và Tùng đi có việc, còn lại Chiến, Sỹ, Điệp ở lại đón hàng thì bất ngờ bị nhóm côn đồ đi ô tô ập vào dùng súng khống chế bắt Sỹ và Điệp mang sang bên kia biên giới.

Anh Đoàn Quyết Chiến, người trốn thoát và cũng là nhân chứng cho biết, hôm đó nhóm của Chiến đang chờ hàng lên thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người của Công ty Quang Phát (do Nguyễn Tiến Phương, 53 tuổi, biệt danh Phương “Linh hột”, trú tại phường Ka Long, Móng Cái làm giám đốc).

Do sợ bị nhóm người trên chặn đánh, Điệp bảo Chiến về nhà chuẩn bị mìn. Khi Chiến mang mìn đến nơi thì thấy nhóm người Công ty Quang Phát, trong đó có Nguyễn Tiến Chung, em ruột của “ông trùm” Phương “Linh hột” đang đánh, bắt Sỹ và Điệp.

Thấy nhóm của Chung “Linh hột” rút súng bắn, Chiến sợ quá bỏ chạy vào rừng nên thoát thân, còn Điệp và Sỹ bị bắt sang Trung Quốc.

Sau khi điều tra, Công an Quảng Ninh đã làm rõ, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Nguyễn Tiến Chung thuê côn đồ Quảng Ninh và nhóm sát thủ tại Trung Quốc đánh, bắt Sỹ, Điệp.

Công an Quảng Ninh phối hợp với Công an Trung Quốc điều tra, làm rõ 5 người Trung Quốc tham gia vụ bắt cóc, sát hại anh Sỹ, Điệp gồm: Trương Tôn Vũ, A Quân, Huyên Hán Miên, La Vĩnh Ký và Hà Quốc.

Theo các sát thủ người Trung Quốc kể lại, anh Sỹ và Điệp vẫn còn sống khi bị đưa đến biên giới. Sau đó, một sát thủ người Việt Nam biệt danh Chấn “điên” (tức Vũ Ngọc Tuất, trú tại Hòa Lạc, Móng Cái), được Chung “Linh hột” thuê cùng 5 người Trung Quốc dùng dao đâm, đánh đập, rồi dùng băng dính bịt miệng mũi hai nạn nhân đến chết.

Sau đó, chúng mang xác anh Điệp đến vứt tại thung lũng hẻo lánh thuộc dãy Thập Vạn Đại Sơn của Trung Quốc và cho xác anh Sỹ vào bao vứt xuống sông Ka Long.

Đến nay, Công an Quảng Ninh đã khởi tố 11 bị can, khởi tố, bắt tạm giam Phương “Linh hột”, Chung “Linh hột” về hành vi giết người.

Súng mà Công an Quảng Ninh thu được trong một vụ côn đồ tranh giành lãnh địa than - Ảnh: Thanh niên
Súng mà Công an Quảng Ninh thu được trong một vụ côn đồ tranh giành lãnh địa than - Ảnh: Thanh niên.

Bắn cả công an

Giang hồ Quảng Ninh ngày càng trở nên hung hãn, liều lĩnh, không chỉ sát hại đối thủ làm ăn, chúng còn sẵn sàng nhả đạn vào công an.

23h ngày 22/4/2010, hai CSGT Quảng Ninh cùng 3 người bạn (tất cả mặc thường phục) đi xe ô tô đến cây xăng thuộc P.Trưng Vương (thị xã Uông Bí), thì có hai thanh niên đi xe máy đánh võng trước đầu xe.

2 CSGT và nhóm thanh niên lời qua tiếng lại. Ngay lập tức, hai thanh niên kia gọi thêm bạn dùng gạch, đá tấn công nhóm của 2 CSGT. Sau khi bị 2 CSGT phản ứng lại, chúng dùng súng hoa cải bắn thủng ổ bụng một người, người còn lại bị thương do gạch ném trúng đầu.

Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Long, SN 1987 và Vũ Trọng Hải, SN 1990, (cùng trú thị xã Uông Bí), là hai đối tượng đã tham gia vụ bắn trên.

Một vụ khác diễn ra vào hơn 2h ngày 11/10/2009, khi đó một nhóm thanh niên đang ăn đêm tại khu vực Vườn Đào, Hạ Long cũng bị một nhóm sát thủ hàng chục tên lao đến dàn hàng ngang rút súng nã thẳng vào cả nhóm.

Sau đó, bọn chúng ung dung lên xe tẩu thoát để lại hiện trường 2 người chết và 3 người bị thương, trong đó có chủ quán.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trước đó nhóm thanh niên ngồi ăn đêm đã làm bị thương người của nhóm sát thủ tại vũ trường và ngay lập tức chúng ra tay trả thù.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, số vụ trọng án liên quan đến vũ khí trên toàn quốc năm 2009 tăng 79 vụ so năm 2008.

Mặc dù lực lượng chức năng tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhưng vẫn còn nhiều súng, lựu đạn, vật liệu nổ tàng trữ trái phép và được lén lút mua bán tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp nguy hiểm.

Ba tháng đầu năm 2010, cả nước xảy ra 28 vụ dùng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và súng bắn đạn ghém, súng tự chế cướp tài sản hoặc thanh toán mâu thuẫn giữa các băng nhóm, trả thù, bảo kê, đòi nợ thuê. (Káp Thành Long)

Đến nay, người dân vùng Đông Bắc vẫn chưa quên vụ bắn nhau ngày 15/12/2008 khiến 6 người bị sát hại tại khu vực cảng Làng Khánh - TKV (Hạ Long, Quảng Ninh) - một trong những vụ thanh toán đẫm máu nhất vùng than trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân được xác định là do tranh giành lãnh địa làm than lậu giữa các “ông trùm”.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, các vụ thanh toán nhau bằng súng trên địa bàn đều xuất phát từ mâu thuẫn, có thể là do tranh giành địa bàn làm ăn, cũng có thể là do những mâu thuẫn rất nhỏ như nhìn đểu nhau, cãi vã nhau...

Giang hồ hoạt động theo ổ nhóm, có những ổ nhóm tồn tại lâu nên đã có hoạt động kiểu xã hội đen nhưng cũng có những ổ nhóm thực tế chỉ hình thành khi một cá nhân gặp chuyện, cả nhóm tụ tập nhau tạo thành băng nhóm kéo đi trả thù. Có những vụ án được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng, thủ đoạn rất tinh vi, nhất là những vụ đâm thuê, chém mướn.

“Giang hồ, nhất là giang hồ tuổi teen bây giờ máu lạnh, tính bầy đàn cao. Chỉ cần một thành viên trong nhóm kêu gọi là chúng sẵn sàng hết mình vì chiến hữu.

Ngoài ra, nhiều thành viên trong những ổ nhóm giang hồ thường xuyên sử dụng kẹo, đá (các loại ma túy tổng hợp). Đây là những chất gây nghiện làm giảm tính minh mẫn, tăng tính côn đồ, hung hãn, chúng sẵn sàng dùng hàng nóng giết người như những tên sát thủ máu lạnh”, một điều tra viên lão luyện phân tích.

Theo Thanh niên

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.