Vụ khiêng giám đốc để “cướp” gạch: Xử lý, còn chờ Sở KH&ĐT

Gạch được chuyển ra ngoài sau khi một nhóm người chiếm giữ nhà máy
Gạch được chuyển ra ngoài sau khi một nhóm người chiếm giữ nhà máy
TP - Liên quan vụ lộn xộn tại Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình (xã Vũ Bình, Kiến Xương, Thái Bình), Công an tỉnh này xác định những người xông vào nhà máy khiêng giám đốc ra ngoài để cướp gạch là người của Cty CP vật liệu xây dựng Tiền Phong (Cty Tiền Phong).

Được biết, Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình thuộc Cty CP tư vấn đầu tư phát triển nông thôn (Cty Nông thôn). Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Vương (Phó Chánh văn phòng Công an tỉnh Thái Bình) xác nhận, từ 10 đến 12/3 có xảy ra việc người của Cty Tiền Phong xông vào Cty Nông thôn, khiêng giám đốc ném ra vườn hoa và đuổi toàn bộ cán bộ của Cty này ra khỏi trụ sở. Hiện người của Cty Tiền Phong vẫn đang “cố thủ” tại Nhà máy gạch Vũ Bình.

Ông Vương cho biết thêm, Cty Nông thôn và Cty Tiền Phong đã xảy ra tranh chấp từ mấy năm qua, vụ việc đang được TAND tỉnh Thái Bình thụ lý. Sau khi xảy ra vụ lộn xộn trên, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra. Công an đã có văn bản gửi Sở KH&ĐT đề nghị xác định quyền sở hữu của Nhà máy gạch Thái Bình. Khi nào Sở KH&ĐT Thái Bình xác định rõ chủ sở hữu, gửi văn bản phúc đáp, Công an tỉnh Thái Bình sẽ trục xuất các đối tượng lạ mặt ra khỏi nhà máy và xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 30/11/2013, hàng trăm người lạ mặt đã đến bao vây cổng ra vào nhà máy, ngăn cản hoạt động kinh doanh, sản xuất. Thời điểm đó, Công an tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi 2 Cty, đề nghị các bên chấp hành quy định pháp luật, chờ phán quyết của tòa án.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, việc tranh chấp quyền quản lý Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình xuất phát từ những vướng mắc về tài sản và vốn tại dự án giữa Cty Tiền Phong và Cty Nông thôn. Về việc này, Sở KH&ĐT đã có Kết luận thanh tra khẳng định Cty Nông thôn là chủ đầu tư hợp pháp của dự án và được quyền quản lý Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình. Kết luận cũng nêu rõ, việc tranh chấp giữa các bên phải được tòa án giải quyết.

Ông Vương cũng cho rằng, Công an tỉnh Thái Bình chưa phát hiện các đối tượng lấy gạch của nhà máy bán ra ngoài, chưa xác định các đối tượng có vi phạm hình sự. Trong khi đó, thượng tá Đỗ Minh Châu, Phó trưởng Công an huyện Kiến Xương khẳng định, việc nhóm người lạ mặt xông vào nhà máy, ép người Cty Nông thôn ra khỏi nhà máy là vi phạm.

Mặt khác, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngay sau khi chiếm giữ được Nhà máy gạch Vũ Bình, nhóm người trên đã bán và đem gạch ra ngoài trụ sở nhà máy (có hóa đơn, phiếu thu, phiếu xuất kho). Được biết, UBND tỉnh Thái Bình vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, chỉ đạo tập trung giải quyết triệt để vụ gây rối tại nhà máy gạch tuynel Vũ Bình.

MỚI - NÓNG