Vụ kiện ba ba, nhiều quan điểm trái nhau

Vụ kiện ba ba, nhiều quan điểm trái nhau
TP - Liên quan đến vụ Cty TNHH Tiền Hậu (TP Hồ Chí Minh) kiện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc tịch thu 608 con ba ba và xử phạt 500 triệu đồng của Cty này trên đường vận chuyển cách đây gần 1 năm, ngày 20-7, trong phiên tòa sơ thẩm, Cty Tiền Hậu bị tuyên thua kiện.

Cty Tiền Hậu khai lô hàng trên họ mua lại từ trang trại của ông Trần Đình Toàn (ở huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp). Tuy nhiên trước Tòa, đại diện của Cty không có văn tự chứng minh lô hàng mua từ trại nuôi của ông Toàn.

Về phía Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Vụ nuôi trồng thủy sản cho rằng, ba ba hoa được phép nuôi trồng và kinh doanh, việc bắt giữ, xử phạt của UBND tỉnh Quảng Bình là sai; ngược lại, trả lời Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp lại khẳng định ba ba là động vật hoang dã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG