Vụ “lâm tặc” trúng đạn tử vong: Kiểm lâm được phép sử dụng súng

Dấu vết tẩu tán gỗ, số gỗ còn lại khoảng 0,6m3.
Dấu vết tẩu tán gỗ, số gỗ còn lại khoảng 0,6m3.
TPO - Hạt Kiểm lâm Krông Pa (Gia Lai) cho biết, kiểm lâm nổ súng dẫn đến một “lâm tặc” tử vong có giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ công tác.

Sáng 4/6, Hạt Kiểm lâm Krông Pa đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai về vụ 'Tấn công kiểm lâm, một lâm tặc bị bắn chết' mà báo Tiền Phong đã đưa tin.

Cụ thể, ngay khi nhận được tin báo việc vận chuyển gỗ trái pháp luật trên sông Krông Năng, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Krông Pa đã có Quyết định số 92/QĐ-KL về việc giao vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ công tác; công chức Đinh Việt Hồng có Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí do Công an tỉnh Gia Lai cấp. Theo báo cáo, việc tổ chức tuần tra, kiểm soát lâm sản, sử dụng vũ khí của Hạt Kiểm lâm Krông Pa là đúng quy định.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo ông Nguyễn Sơn Đông, 49 tuổi, bị bắn trúng đầu gối, sau khi đưa đi cấp cứu đã chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Gia đình ông Đông đã ký biên bản khám nghiệm tử thi để đưa xác ông Đông về nhà tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ chiếc đò chở gỗ tại bến sông buôn Thu, xã Krông Năng, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra, trên đò có dấu vết tẩu tán gỗ, số gỗ còn lại trong đò khoảng 0,6m3 gỗ đẽo hộp từ nhóm 4 đến nhóm 7. Lực lượng Kiểm lâm cùng Huyện ủy, UBND huyện Krông Pa đã tổ chức viếng thăm, hỗ trợ gia đình ông Đông 10 triệu đồng .

Trước đó, khoảng 16h chiều 2/6/2016, 4 đối tượng vận chuyển gỗ trái phép đã dùng mã tấu, dao tấn công và dùng thuyền đâm vào mạn thuyền kiểm lâm khi bị phát hiện. Trong tình thế nguy cấp, kiểm lâm viên Đinh Việt Hồng đã bắn 5 phát chỉ thiên và một phát súng vào mạn thuyền lâm tặc. Đạn bay lạc hướng trúng đối tượng Nguyễn Sơn Đông bị thương nặng rồi chết.

MỚI - NÓNG