Vụ “lấy sổ đỏ và bán khu đất gần 30 tỷ đồng rất dễ”: Có dấu hiệu tội phạm hình sự

Vụ “lấy sổ đỏ và bán khu đất gần 30 tỷ đồng rất dễ”: Có dấu hiệu tội phạm hình sự
TPCN - Tiền phong Chủ nhật số 13 ngày 26/3/2006 bài “Lấy sổ đỏ và bán khu đất gần 30 tỷ đồng rất dễ” phản ánh việc ông Phan Xường làm sổ đỏ và bán khu đất rộng 1.230,5 m2 ở góc đại lộ Hòa Bình-đường Đề Thám (Ninh Kiều, Cần Thơ) không phải của ông cho bà Huỳnh Thị út Lan giá 28 tỷ 916.800.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ đã xác minh và mới đây có công văn đánh giá: Vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Công văn của Cơ quan CSĐT đánh giá: Ông Phan Xường có dấu hiệu của tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cán bộ công chứng (xác nhận di sản thừa kế từ vợ ông Phan Xường sang ông Phan Xường) và UBND phường An Cư (tập trung vào cán bộ địa chính Lâm Văn Lợi) có dấu hiệu “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Việc mua bán giữa ông Phan Xường và bà Huỳnh Thị út Lan “thể hiện có những vi phạm pháp luật”.

Tuy nhiên, vụ này tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế, nếu có ý kiến của tòa án thì Cơ quan CSĐT mới đề nghị khởi tố điều tra.

MỚI - NÓNG