Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Khởi tố bác sĩ và hộ sinh

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Khởi tố bác sĩ và hộ sinh
TPO - Chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bác sĩ Lê Xuân Dũng (SN 1967) và hộ sinh Hoàng Thị Tâm (SN 1974).

Bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm của Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), bị khởi tố bị can về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm qui tắc nghề nghiệp.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Khởi tố bác sĩ và hộ sinh ảnh 1
Cơ quan CSĐT tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng và Hoàng Thị Tâm. Ảnh do công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng và Hoàng Thị Tâm. Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 17/10/2013, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh.

Lúc đó, gia đình sản phụ Xuân đã nhiều lần đề nghị kíp trực của bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm mổ. Nhưng mãi đến gần 6h ngày 18/10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ. Hậu quả là chị Xuân và thai nhi trong bụng tử vong. Bức xúc trước thái độ tắc trách của bác sĩ, gia đình chị Xuân đã mang quan tài nạn nhân diễu phố, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm, cơ quan điều tra cũng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.