Vụ ném đá khiến lái xe suýt hỏng mắt: Đối tượng thứ ba đầu thú

Đối tượng Lê Văn Hải
Đối tượng Lê Văn Hải
TP - Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, liên quan vụ ném đá xe khách rạng sáng 29/6 tại xã Đức Mạnh, đối tượng cuối cùng trong nhóm là Lê Văn Hải (SN 1993, trú thôn 3, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) đã ra đầu thú. 

Hải là 1 trong 3 thanh niên chủ mưu và trực tiếp ném đá xe khách gây hư hại tài sản và làm 5 người bị thương. Hai đối tượng khác bị bắt trước đó là Nguyễn Song Hùng (SN 1996, trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) và Lăng Thanh Mẫn (SN 1996, trú xã Ea Pô, huyện Cư Jút).

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 sáng 29/6, Hải cùng 6 đối tượng khác rủ nhau đi nhậu, sau đó cả nhóm bàn nhau ra đường Hồ Chí Minh - QL14 ném đá xe khách cho vui. Hậu quả, xe khách BKS 81B-002.78 (nhà xe Thuận Tiến Gia Lai) bị ném đá tả tơi, lái xe suýt mù mắt vì trúng đá (mắt phải khâu 29 mũi) và 4 hành khách khác bị thương nhẹ do kính văng vào người.

Cơ quan điều tra đang giám định tài sản bị thiệt hại và thương tích của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ vụ án, làm cơ sở khởi tố về tội phá hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

MỚI - NÓNG