Vụ người bán rong bị tịch thu xe hoa quả: Lãnh đạo phường lên tiếng

Hình ảnh cắt từ video.
Hình ảnh cắt từ video.
TPO - Theo lãnh đạo công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) người phụ nữ trong video bị cảnh sát tịch thu xe hoa quả nhiều lần vi phạm bị nhắc nhở nhưng không chấp hành.

Liên quan đến đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ đi xe đạp bán hàng rong bị tổ công tác ở phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong quá trình giữ trật tự đường phố đã tịch thu một số lượng hoa quả chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngày 25/2, lãnh đạo công an phường Hàng Mã cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm trước (24/2) trên phố Lê Văn Linh phường Hàng Mã. Cán bộ của lực lượng Công an phường Hàng Mã đã thực hiện việc đảm bảo trật tự đường phố theo đúng kế hoạch công tác.

“Người phụ nữ bán hoa quả dạo này đã nhiều lần bị nhắc nhở nhưng không hợp tác, vẫn tái phạm". Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhắc nhở nhiều lần tổ công tác buộc phải dùng bao tải cho hoa quả của người phụ nữ vào và đưa chiếc xe về trụ sở công an phường làm việc.

Sau nhiều lần mời lên làm việc, chiều cùng ngày người này đã tới trụ sở công an để làm việc. Về lỗi vi phạm, người này bị xử phạt hành chính 150.000 đồng về lỗi "Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng".

 Cũng theo vị lãnh đạo công an phường, việc đoạn video chia sẻ trên mạng chỉ thể hiện một phần nên đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.