Vụ Nguyễn Lâm Thái : Khởi tố 2 cán bộ Bộ Tài chính

Vụ Nguyễn Lâm Thái : Khởi tố 2 cán bộ Bộ Tài chính
Sáng 5/9, cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT), Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thức - nguyên Giám đốc Trung tâm Thẩm định giá với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 
Vụ Nguyễn Lâm Thái : Khởi tố 2 cán bộ Bộ Tài chính ảnh 1
Nguyễn Lâm Thái. Ảnh: Thanh niên. 

Nguyễn Thị Tuyết Lan - chuyên viên trung tâm này cũng bị khởi tố với tội danh trên. Riêng trường hợp bà Lan được hưởng tại ngoại.

Trước đó, ngày 1/7/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Tẩm định giá (Bộ Tài chính) có liên quan vụ việc để xử lý.

CQĐT xác định: Kể từ 6/2003 đến 1/2005, Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính đã có 8 văn bản thẩm định giá các sản phẩm viễn thông cho Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn để các bị can này đem đi lừa đảo.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan khai nhận: khi các đơn vị của Nguyễn Lâm Thái trình báo giá, bà đã không tiến hành khảo sát giá thị trường, giá của các đại lý chính thức, văn phòng đại diện tại VN của các hãng sản xuất mà căn cứ vào báo giá của các đơn vị này để đề xuất ban hành công văn thẩm định giá.

Hành vi của các ông/bà Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Tuyết Lan đã vi phạm Pháp lệnh về giá của Chính phủ, gây thiệt hại ước tính ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, với những chứng cứ rõ ràng, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thức, bà Lan về tội "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 285 BLHS). (VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về hành vi sai phạm của các bị can này trong thời gian tới).

Trong vụ án Nguyễn Lâm Thái nâng khống giá mua bán thiết bị bưu điện với 38 bưu điện tỉnh thành, CQĐT xác định số tiền thiệt hại lên tới 45,8 tỷ đồng/ 60,8 tỷ đồng tổng giá trị các hợp đồng. Đến nay, các bưu điện đã nạp lại 29,1 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

Được biết, ngoài một số cán bộ thuộc Trung tâm Thẩm định giá (Bộ Tài chính), hiện nhiều cán bộ có dấu hiệu sai phạm thuộc những đơn vị khác cũng đã lọt vào "tầm ngắm" của CQĐT .

Theo Hà Trường
VietnamNet

MỚI - NÓNG