Vụ Nguyễn Lâm Thái: Đưa hối lộ hơn 1 tỷ đồng

Vụ Nguyễn Lâm Thái: Đưa hối lộ hơn 1 tỷ đồng
Nguyễn Lâm Thái khai đã chi 1,015 tỷ đồng hối lộ cho quan chức ở 22 bưu điện tỉnh, thành phố nhằm câu kéo các hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị viễn thông với giá cao hơn 4-5 lần. 

Tiếp tục điều tra vụ nâng khống thiết bị viễn thông ở các bưu điện thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung trùm lừa đảo Nguyễn Lâm Thái, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIF, về tội trốn thuế.

Trong khi đó, từ trại giam, Nguyễn Lâm Thái khai đã chi 1,015 tỷ đồng hối lộ cho quan chức ở 22 bưu điện tỉnh, thành phố nhằm câu kéo các hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị viễn thông cho các bưu điện này với giá cao hơn bình quân từ 4-5 lần so với giá thực tế ngoài thị trường.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 2 cán bộ ở Bưu điện tỉnh Long An thừa nhận đã nhận của Thái 46 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi tội danh bị khởi tố từ làm giả giấy tờ có giá sang tội trốn thuế đối với một đàn em của Nguyễn Lâm Thái là Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty Sao Bắc.

Theo K.Q.
Sài Gòn Giải Phóng

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.