Vụ nhà báo bị đốt: Xuất hiện những tình tiết mới

Vụ nhà báo bị đốt: Xuất hiện những tình tiết mới
TP - Báo Người Lao Động cho hay đã nhận được một số văn bản được cho là thư tay của bà Trần Thị Thúy Liễu, 40 tuổi, vợ nhà báo Hùng, người đã ra đầu thú tội giết chồng.

>> Những đứa trẻ bơ vơ khi bố mẹ sát hại nhau

Trong những bức thư kể trên, người viết tỏ ra thân thiết với một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tâm và thông báo cho ông này tình hình điều tra của công an, đồng thời dặn dò ông này nên khai với công an theo hướng nào.

Báo Người Lao Động không thông báo có được những văn bản nêu trên bằng cách nào nhưng nói bà Liễu sai con gái đầu là Lê Hồng Châu (học lớp 11) chuyển đến cho người nhận. Những bức thư được cho là được viết trong thời gian bà Liễu thường xuyên phải làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra sau cái chết của chồng.

Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, thuộc sở Công Thương Long An, người có quan hệ thân thiết với bà Liễu, cũng bị cơ quan điều tra triệu tập. Ông Tâm đã bị đình chỉ công tác chờ xử lý về hành vi đánh bạc.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết đã phê chuẩn đề nghị của Công an tỉnh Long An về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Liễu. Bà Liễu vẫn khai thực hiện hành vi phạm tội một mình. Ngày 1-3, ông Tâm được cơ quan điều tra mời lên làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG