Vụ nổ rung chuyển ở ngõ Thông Phong: Khởi tố vụ án về 3 tội danh

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CTV
TP - Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người; Huỷ hoại tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ” xảy ra vào tối 11/9 tại ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện hung thủ vẫn chưa bị bắt, song cơ quan công an đã xác định được nghi can gây án và đang ráo riết truy lùng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng gần 19 giờ ngày 11/9, cửa nhà anh Phạm Gia Hải (SN 1972), địa chỉ số 23, ngách 46, ngõ Thông Phong bị “ốp” mìn. Thời điểm đó, ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1956), ở ngách 25, ngõ Thông Phong đi ngang qua đã bị sức ép của khối mìn hất văng vào bụi tre trước cửa nhà anh Hải dẫn đến tử vong. Anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996), ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, đi xe máy ngang qua hiện trường cũng bị thương. Không chỉ gây thương vong cho người đi đường, vụ nổ còn khiến chị Phạm Thị Phương (SN 1977, em gái anh Hải) đang ở trong nhà bị thương. 

Được biết, kết quả khám nghiệm hiện trường xác định vụ nổ do mìn tự tạo gây ra. Khối thuốc nổ được cài phía trong cánh cửa nhà nên khi phát nổ, sức ép đã đẩy bật tung cánh cửa sắt ra phía ngoài đường và phá tan hoàn toàn phần tầng 1 của căn nhà.

Bước đầu, cảnh sát nhận định nhiều khả năng do trả thù cá nhân liên quan đến nợ nần.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.