Vụ nổ súng khiến 9X tử vong: Tạm đình chỉ phó công an phường

Vụ nổ súng khiến 9X tử vong: Tạm đình chỉ phó công an phường
TPO - Ngày 6/6, nguồn tin Tiền Phong cho biết, trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng Công an phường An Phú Đông (quận 12, TPHCM) bị tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến một thanh niên “đi bão” tử vong.

Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu – Công an TPHCM cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và giám định đầu đạn. Tuy nhiên, theo ông Quang chưa có kết quả chính thức.

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều 3/6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam), điều khiển xe máy chở theo một người bạn phía sau lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng cầu vượt Bình Phước đi ngã tư An Sương.

Khi xe của anh Kiệt đến đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 thì có một đoàn xe máy “đi bão” cùng chiều. Bất ngờ, từ phía sau có hai thanh niên điều khiển xe máy lao lên nổ súng về phía đám đông.

Viên đạn trúng vào đầu anh Kiệt khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Ngay sau đó, người dân xung quanh nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Kiệt không qua khỏi.

Tối ngày 4/6, Công an TPHCM xác nhận có một người nổ súng là trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó trưởng công an phường An Phú Đông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/6, ông Huệ nhận được tin báo có nhóm người tụ tập chặn quốc lộ 1A đoạn qua ngã tư chùa Khánh An chặn xe để tổ chức đua xe trái phép.

Ông Huệ được một người khác chở bằng xe máy đến hiện trường để giải tán nhóm thanh niên. Đến gần ngã tư chùa Khánh An, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên chặn quốc lộ để thực hiện đua xe và cổ vũ đua xe.

Lúc này, ông Huệ rút súng bắn chỉ thiên 2 phát. Đến phát thứ ba thì bị súng bị kẹt đạn nên ông tìm cách xử lý. Bất ngờ, súng phát nổ, ông tiếp tục đuổi theo nhóm đua xe đến giao lộ Vườn Lài thì nhóm đua xe chẻ ra nhiều hướng tháo chạy. Ông quay lại hiện trường thì nghe nói có người bị tai nạn được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
MỚI - NÓNG