Vụ nữ sinh bị làm nhục và bị giết: Hung thủ là thanh niên 17 tuổi

Vụ nữ sinh bị làm nhục và bị giết: Hung thủ là thanh niên 17 tuổi
TP - PC 14 Công an BR-VT đã  bắt được tên Hàn Ngọc Thành (Toán) sinh ngày 4/4/1990, tại thôn Phú Phượng, xã Phú Nhuận (Như Thành, Thanh Hóa) là hung thủ hiếp dâm, cướp tài sản và giết nữ sinh Hồ Thị La Na.

Tiền phong số ra ngày 19/8 đưa tin nữ sinh Hồ Thị La Na, SN 1990, học sinh lớp 11, trú Thanh Sơn, Phước Bửu (Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) bị hiếp dâm tại phòng trọ và bị giết.

Ngày 25/8 nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, PC 14 Công an BR-VT đã  bắt được tên Hàn Ngọc Thành (Toán) sinh ngày 4/4/1990, tại thôn Phú Phượng, xã Phú Nhuận (Như Thành, Thanh Hóa) là hung thủ hiếp dâm, cướp tài sản và giết nữ sinh Hồ Thị La Na. Tên Thành bị bắt lúc 19 giờ ngày 23/8, tại Khu Điều dưỡng 298 (Long Điền, BR-VT) sau một tuần lẩn trốn.

Được biết trước khi gây án, tên Thành trộm xe máy của gia đình cầm được 1 triệu đồng rồi mua vé xe ôtô đến khu điều dưỡng 298 Long Điền làm công cho một căngtin.

Ngày 15/8, Thành “sáng tác” câu chuyện mẹ hắn bị chết do tai nạn giao thông với những người ở khu điều dưỡng, được mọi người cho 550.000 đồng để mua vé xe ôtô về quê. 

Có tiền Thành đến huyện Xuyên Mộc, BR-VT du ngoạn và thuê phòng nghỉ Châu Mai của gia đình ông  Hồ Thanh Châu,

Ngày 16/8 tên Thành đi ăn cơm, uống bia rồi về phòng nghỉ phát hiện  Hồ Thị La Na, đang xem tivi ở phòng chính. Thành lấy dây dù và dây điện bất ngờ tấn công siết cổ La Na khiến La Na bị ngất xỉu. Tên này  bế nạn nhân đến phòng số 3 hiếp dâm.

Trong khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm thấy La Na tỉnh lại, Thành tiếp tục siết cổ nạn nhân cho đến chết và tiếp tục thực hiện hiếp dâm hai lần nữa, rồi lấy xe đạp của gia đình ông Châu  về thị trấn Phước Hải (huyện Long Điền, BR-VT).

Tại Phước Hải, tên Thành cầm xe đạp được 70.000 đồng và bán đồng hồ 10.000 đồng, sống lang thang ở chợ Long Hải, Long Điền . Chán sống lang thang tên Thành về khu điều dưỡng để định tiếp tục bán căngtin thì bị bắt giữ. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.