Vụ phá rừng Khe Diên: Truy tố chín đối tượng

Vụ phá rừng Khe Diên: Truy tố chín đối tượng
TP - Tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này  đã hoàn tất cáo trạng truy tố chín bị can trong vụ án phá rừng Khe Diên huyện Quế Sơn (nay là huyện Nông Sơn).

Các đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc (Sáu Ngọc), Giám đốc  Cty TNHH Xây dựng Ngọc Sơn, tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”; Hồ Tấn Sơn, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Hải Hà, nguyên Phó Chi cục Lâm nghiệp, tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Nguyễn Thành Vui, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, và các bị can khác, về tội “Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Tiền Phong từng có loạt bài điều tra, ông Lê Văn Ngọc lợi dụng việc được phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ tại khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện Khe Diên, tổ chức khai thác gỗ trái phép ngoài khu vực tận thu thuộc vùng rừng nguyên sinh phòng hộ đầu nguồn sông Thu Bồn, từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2006, số lượng 990,398 mét khối gỗ rừng tự nhiên đưa đi tiêu thụ.

MỚI - NÓNG