Vụ phá rừng phòng hộ tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam: Làm rõ, báo cáo trước ngày 25/3

Gốc cây lớn tại khu rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My bị xẻ thịt.
Gốc cây lớn tại khu rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My bị xẻ thịt.
TPO - Ngày 15/3, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đã có công văn số 1148 /UBND-KTN về việc khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc Báo phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ tại huyện Bắc Trà My.

Theo đó, trước phản ánh về tình trạng rừng phòng hộ tại huyện Bắc Trà My bị tàn phá, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có ý kiến chỉ đạo giao Sở NN & PTNT chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc báo nêu; đồng thời, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2017.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin, người dân địa phương phản ánh khu rừng giáp ranh xã Trà Sơn với xã Trà Tân bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng. Trong số những cây gỗ bị đốn hạ đường kính 30 cm, dài gần 10 mét, có cây gỗ lớn có đường kính 2 người ôm không xuể. Sự việc kéo dài 3 năm nay nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp can thiệp, ngăn chặn.

MỚI - NÓNG