Vụ PMU 18: Bị can Phạm Tiến Dũng đột tử

Vụ PMU 18: Bị can Phạm Tiến Dũng đột tử
TP - Bị can Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch PMU 18, vừa tử vong tối 12/7.

>> Sắp xét xử 11 bị can trong vụ án PMU 18

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân chết của ông Phạm Tiến Dũng được cơ quan chức năng xác định là bệnh hen mãn tính tái phát. Trại giam đưa ông Dũng đi cấp cứu, song bị can đã tử vong.

Sáng 13/7, thi thể ông Dũng được bàn giao cho PMU 18 và gia đình ông Dũng làm thủ tục mai táng.

Phạm Tiến Dũng bị khởi tố trong vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại PMU 18; vụ tham ô tại dự án cầu Bãi Cháy.

Bị can bị bắt tạm giam từ ngày 3/3/2006. Đến nay, cả hai vụ án trên đều chưa được xét xử.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".