Vụ sập cầu Tân Văn: Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe

Vụ sập cầu Tân Văn: Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe
TP – Ngày 28/6, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã tạm giữ Đỗ Thanh Tùng vì hành vi điều khiển xe quá trọng tải gây sập cầu Tân Văn khiến bốn em nhỏ chết và bị thương, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.

Đỗ Thanh Tùng- là lái xe đồng thời là chủ chiếc ô tô tải 49X – 5561, ngụ tại xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Danh tính bốn em nhỏ bị nạn đã được xác định. Đó là K’Rôs (11 tuổi ) và K’Dzô (13 tuổi) đã chết ; K’Lia và K’Quyết bị thương. Bốn em đều thường trú ở thôn Se Nhất, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà.

Gần hai ngày qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực tìm kiếm trên sông Đa Dâng nhưng vẫn chưa tìm thấy xác em K’Dzô.

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Trần Thanh Phương cùng cán bộ các phòng ban chức năng đã đến thăm viếng, hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết năm triệu đồng và mỗi em nhỏ bị thương một triệu đồng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng năm xe cần cẩu chuyên dụng và nhiều phương tiện khác mới trục vớt được chiếc xe tải gây tai nạn và dầm sắt của nhịp cầu số 4.  

MỚI - NÓNG