Vụ tập kích 5 casino: Tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng

Vụ tập kích 5 casino: Tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng
TP - Ngày 7/6, Ban chuyên án 407B đã chính thức tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng trong vụ tập kích 5 casinođể phục vụ điều tra.
Vụ tập kích 5 casino: Tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng ảnh 1

"Các con bạc ở sòng bạc Victoria Club" Ảnh: HVinh

Liên quan đến vụ án 5 câu lạc bộ “trò chơi điện tử có thưởng” (Club TCĐTCT) “xé rào” cho người trong nước vào đánh bạc trái phép vừa bị Bộ Công an triệt phá, hôm qua 7/6, Ban chuyên án 407B đã chính thức tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng để phục vụ điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của họ.

Nhóm bị can này gồm: Lê Thị Hồng Nhung (SN 1976, quận Tân Bình, TPHCM); Lê Anh Tuấn (SN 1967, trú tại Hà Nội); Trần Minh Phúc (trú tại Vĩnh Long); Dương Quang Huy (tức Cáo, SN 1973, trú tại TPHCM); Trương Quang Hoa (Việt kiều Mỹ, còn gọi là Timmy Quang Hoa), Steven Lam Sang (tức Lim Leong Seng, SN 1947, quốc tịch Malaysia); Zao Cheng Cheng (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc).

Để thẩm định lại căn cứ xác định hành vi phạm tội từng đối tượng trên, Viện KSND tối cao đã cử một kiểm sát viên cao cấp cùng một Vụ trưởng vào TPHCM để phúc cung lần cuối lời khai của nhóm đối tượng này.

Sau đó 2 vị đại diện cơ quan công tố đã có cuộc họp bàn với Ban chuyên án và thống nhất đề nghị của cơ quan điều tra, phê chuẩn lệnh khởi tố các bị can vào chiều ngày 6/6.

Theo thống kê mà Ban chuyên án cùng nhân viên Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) đã kiểm đếm được khoảng 7 tỷ đồng và 3 triệu USD, tương đương với hơn 55 tỷ đồng là tiền tang vật thu giữ tại các Club TCĐTCT.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.