Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83m: 4 bị cáo nhận 70 năm tù

TP - Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ “tham ô tài sản” khi sửa chữa ụ nổi 83M, chiều 13/11 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 70 năm tù cho 4 bị cáo, trong đó bị cáo Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines lĩnh 20 năm tù.
Vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83m: 4 bị cáo nhận 70 năm tù ảnh 1

Từ trái qua: Các bị cáo Quang, Hùng, Giáp, Sơn

Trước đó, trong vụ án Dương Chí Dũng, bị cáo Trần Hải Sơn đã bị kết án 22 năm tù về tội “tham ô tài sản” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nên tổng hợp hình phạt, bị cáo Sơn lĩnh 30 năm tù (mức tối đa khi tổng hợp hình phạt tù có thời hạn).

Cùng tội danh, bị cáo Trần Văn Quang, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Cty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines bị phạt 18 năm tù, bị cáo Trần Bá Hùng, nguyên Phó trưởng Bộ phận chế tạo vỏ, Nhà máy Tàu biển Huyndai Vinashin bị phạt 17 năm tù, bị cáo Phạm Bá Giáp, Giám đốc Cty TNHH Nguyên Ân bị phạt 15 năm tù. Các bị cáo còn bị buộc bồi thường cho Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) hơn 3,3 tỷ đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức với thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, 3 bị cáo Trần Hải Sơn, Trần Văn Quang, Trần Bá Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận gửi giá và nâng khống khối lượng vật tư thi công khi thực hiện một số công đoạn sửa chữa ụ nổi 83M, rồi nhờ Phạm Bá Giáp cho mượn tư cách pháp nhân Cty TNHH Nguyên Ân để ký và thanh quyết toán hợp đồng, tham ô hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trần Hải Sơn tham ô 2,2 tỷ đồng. 

Tại tòa, 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng cũng tìm cách đổ tội cho nhau. Bị cáo Phạm Bá Giáp khai, không biết số tiền hơn 178 triệu đồng mình chiếm hưởng là tiền tham ô, chỉ nghĩ đó là tiền bị cáo Hùng trả tiền mượn pháp nhân Cty TNHH Nguyên Ân. Bị cáo Trần Bá Hùng khai, mọi chuyện do bị cáo Quang chủ mưu. Bị cáo Trần Văn Quang khai, toàn bộ tiền nhận từ Hùng đều chuyển hết cho bị cáo Sơn, mọi việc hai bị cáo Sơn và Hùng bàn nhau, bị cáo Quang không biết. Bị cáo Trần Hải Sơn khai, sai phạm một phần vì sức ép công việc, muốn sớm sửa xong ụ nổi 83M. 

Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa luận tội, trong vụ án này, bị cáo Sơn giữ vai trò chính, bị cáo Quang là người tổ chức thực hiện, bị cáo Hùng và bị cáo Giáp giữ vai trò giúp sức. Các luật sư bào chữa cho 4 bị cáo đề nghị xem lại vai trò của từng bị cáo trong vụ án và số tiền mà từng bị cáo đã chiếm đoạt, để xem xét giảm hình phạt cho họ. Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của VKSND.

Trong vụ án này, bị cáo Sơn khai đã biếu quà và tiền mặt cho ông Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines), tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng từ nguồn tiền tham ô. Được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tử tù Dương Chí Dũng khai có nhận quà và tiền của Sơn, số tiền chỉ khoảng 150 triệu đồng, nhưng không hứa hẹn gì với Sơn và không biết nguồn gốc tiền. Cơ quan điều tra cho rằng việc đưa, nhận tiền giữa hai ông Sơn - Dũng không phạm tội hình sự.

MỚI - NÓNG