Vụ thảm sát ở Lào Cai: Nghi phạm bị bắt trên đường về nhà

TP - Ngày 5/9, Công an huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết đã bắt giữ Tẩn Láo Lở (SN 1992, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai). Đây là đối tượng bị tình nghi giết 4 người trong một gia đình ở cùng thôn. 

Theo đó, Lở bị bắt vào tối 4/9 tại một cánh rừng gần hiện trường vụ án khi đang trên đường trở về nhà riêng của mình.

“Quá trình vây bắt, Lở không kịp phản kháng, bị tóm gọn và đưa về trụ sở công an huyện. Công an tỉnh đang trực tiếp lấy lời khai đối tượng”, thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát nói.

Trong sáng nay (6/9), Công an Lào Cai sẽ đưa nghi phạm trở lại hiện trường để thực nghiệm cũng như tìm kiếm tang vật vụ án.

Vụ thảm sát ở Lào Cai: Nghi phạm bị bắt trên đường về nhà ảnh 1

Tẩn Láo Lở tại cơ quan điều tra .

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ngày 9/8 tại thôn Phìn Ngan (Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai). Hung thủ giết chết chị Tẩn Tà Mẩy (SN 1994) cùng hai con nhỏ của chị Mẩy và một cháu gái. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ 28 ngày tuổi. Xác của các nạn nhân đều bị vùi xuống ao hoặc suối cạnh nhà rồi chèn đá lên. 


Nghi can được xác định là Tẩn Láo Lở. Đối tượng Lở và gia đình đã rời khỏi nhà ngay sau vụ án xảy ra. Nhận tin báo về vụ việc, lực lượng công an, biên phòng Lào Cai đã tích cực truy lùng hung thủ đồng thời chuyển nhà cho gia đình nạn nhân về nơi an toàn, gần khu dân cư. 

Thông qua đường dây nóng, cơ quan chức năng cũng liên hệ với phía Trung Quốc nhằm phối hợp truy bắt, phòng khả năng Tẩn Láo Lở trốn sang bên kia biên giới. Ngày 12/8, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương có mặt tại xã Trịnh Tường động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng phá án. Cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Gần một tháng qua, 200 cảnh sát và Bộ đội biên phòng Lào Cai liên tục tuần tra khép kín khu vực biên giới, lần theo dấu vết hung thủ. Xác định Lở có mối quan hệ phức tạp, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã tăng cường lực lượng vận động quần chúng và đưa đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy vào cuộc. 

Nhiều tổ công tác đội mưa băng rừng để truy lùng kẻ gây thảm án. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và trục đường chính đều có lực lượng chốt chặn, kiểm tra các phương tiện qua lại. Đêm 4/9, lực lượng chức năng có thông tin về nơi Lở lẩn trốn nên tổ chức truy bắt. UBND huyện Bát Xát đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng bắt giữ Tẩn Láo Lở.


MỚI - NÓNG