Vụ thanh niên bị chém lìa tay xuất phát từ mâu thuẫn facebook

Hai nghi can Thiện và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
Hai nghi can Thiện và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook của bạn gái, hai nhóm thanh niên đã hẹn gặp nhau ở một làng hoa để giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người bị chém đứt lìa bàn tay. Công an xác định có khoảng 20 đối tượng liên quan vụ truy sát này và mới bắt giữ 2 nghi can. 

Ngày 9/3, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho hay đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hữu Thiên Long (SN 2000) và Lâm Quang Thiện (SN 1998, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đây là hai nghi can có liên quan đến vụ rượt đuổi, truy sát chém hai thanh niên bị thương trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp), khiến một người bị đứt lìa bàn tay vào tối 6/3.

Theo cơ quan điều tra, do bạn gái của Thiện có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với bạn gái của Trịnh Công Đạt (SN 1995, ngụ quận Gò Vấp) nên Đạt hẹn Thiện để giải quyết. Thiện sợ bị nhóm của Đạt đánh nên nói với người bạn trong nhóm biết. Người bạn này lại lên facebook hỏi mượn mã tấu của Long để đi giải quyết mâu thuẫn cùng Thiện. Sau khi biết sự việc, Long cùng nhóm của Thiện đi gặp Đạt tại làng hoa ở quận Gò Vấp.

Khi đến nơi thì không thấy nhóm của Đạt đâu mà chỉ thấy nhóm của anh Võ Gia Phong (SN 2000, ngụ quận Gò Vấp) đang đứng nói chuyện. Phong nhìn nhóm người của Thiện thì bị nhóm này cho là 'nhìn đểu' nên chạy đến đánh để dằn mặt. Khi thấy có mã tấu, nhóm của Phong sợ bỏ đi tìm Bùi Hoàng Thiên Phương và Nguyễn Văn Phong. 

Khi đến gặp hai người này thì nhóm của Gia Phong biết nhóm của Trịnh Công Đạt đang mâu thuẫn với Thiện nên tham gia cùng để xử nhóm của Thiện.

Khi đến trước số nhà 259 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp thì xe của Đạt hết xăng, vào đổ xăng thì gặp ngay nhóm của Thiện. Hai bên xuống xe đánh nhau. Lúc này, nhóm của Đạt bỏ chạy nhưng Phong và Phương chạy không kịp nên bị chém trọng thương. Riêng Phương bị đứt lìa tay. 

Sau khi gây án, nhóm của Thiện đã tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định có khoảng 20 đối tượng tham gia vào vụ truy sát này. Đến nay thì đã bắt giữ Long và Thiện. Công an đang kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú. 

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 20h40 tối 6/3, trước cây xăng Biên Khoa (đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp) có hai nhóm thanh niên rượt đuổi chém nhau khiến hai thanh niên bị thương tích nặng. Hai thanh niên được đưa đến BV 175 (quận Gò Vấp) cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. 

Theo các bác sĩ tại đây, anh Bùi Hoàng Thiên Phương (SN 1999) bị chém đứt lìa bàn tay trái, chấn thương não. Riêng anh Nguyễn Văn Phong (SN 1998) bị nhiều vết chém ở cổ tay và cả hai đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

MỚI - NÓNG