Vụ tiếp tay cho lâm tặc qua trạm: Phát hiện 49 gốc cây bị cắt

Các đối tượng lâm tặc đến cổng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh rồi vào "trình báo"
Các đối tượng lâm tặc đến cổng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh rồi vào "trình báo"
TPO - Ngày 3/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Kpă Ngun - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) đã ký báo cáo kết quả kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ trái pháp luật trên địa bàn xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) gửi UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành phát hiện 49 gốc bị cắt hạ (nhóm 2 đến 8) ở 2 tiểu khu 1410 và 1417 thuộc xã Ia Rmok, thời điểm cắt khoảng tháng 8/2019. Tổng số gỗ bị thiệt hại hơn 12,7m3.

Báo cáo nêu: Để xảy ra tình trạng xe máy độ chế vận chuyển gỗ trái phép ngang qua Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dred (Ban quản lý Nam Sông Ba) mà không bị ngăn chặn, xử lý, Ban quản lý Nam Sông Ba đã yêu cầu cán bộ, nhân viên Trạm (ông Nay Rên, Rô Thức, Nay Hương) viết bản tường trình.

Điều chuyển ông Nay Rên về trụ sở Ban quản lý Nam Sông Ba làm việc, phân công người khác phụ trách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dred. Hiện Công an huyện Krông Pa đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ phá rừng, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án và báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.

Theo ông Dương Hoàng Nguyện – Trưởng Phòng thanh tra – Pháp chế, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai, ngay sau khi báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tại xã Ia Rmok, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo xác minh làm rõ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, truy quét về vận chuyển lâm sản trên địa bàn.

Hiện nay việc “tiếp tay” của các cán bộ lâm trường vẫn đang được cơ quan công an đang điều tra và làm rõ hành vi. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố và xử lý nghiêm trong quy định pháp luật. Chi cục cũng sẽ tăng cường giám sát, quản lý các trạm, chốt trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vụ tiếp tay cho lâm tặc qua trạm: Phát hiện 49 gốc cây bị cắt ảnh 1Đoàn liên ngành phát hiện 49 gốc cây bị cắt hạ

Trước đó báo chí phản ánh vụ việc nhiều đối tượng lâm tặc điều khiển xe máy độ chế (mỗi xe chở 2-3 lóng gỗ) từ cánh rừng thuộc xã Ia Rmok đi ra. Khi đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh, một đối tượng đi vào “trình báo” với một cán bộ đang nằm trên võng trong trạm. Ít phút sau, đối tượng này đi ra, đồng thời ra hiệu cho đoàn xe chở gỗ vượt trạm mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sau khi xem những hình ảnh do phóng viên cung cấp, ông Nguyễn Văn Dương - Phó trưởng Ban quản lý Nam Sông Ba đã làm việc với Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh, sau đó thông tin: Trạm này có 3 cán bộ. Các cán bộ tại Trạm thừa nhận khi cho xe đi qua thì được lâm tặc mua đồ ăn hoặc cho 50 đến 100 nghìn đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".