Vụ tranh chấp đất giữa Bí thư Huyện ủy với dân nghèo: Bạc Liêu dây dưa giải quyết?

TP - Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tổ công tác đang rà soát, kiểm tra việc tranh chấp đất và quá trình giải quyết vụ ông Phan Hùng Việt với người dân cần làm rõ để có kết luận công tâm, khách quan. Tuy nhiên, ông Trung không cho biết đến khi nào sẽ công bố kết quả làm việc của Tổ công tác.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8, phóng viên báo Tiền Phong đề nghị Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu bố trí lịch để đại diện báo Tiền Phong làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh nhằm làm rõ nguyên nhân vì sao Tổ kiểm tra liên ngành giải quyết vụ tranh chấp đất giữa ông Phan Hùng Việt (Bí thư huyện ủy Đông Hải) với vợ chồng ông Mã Văn Thương (ở đường 23/8, khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu) chậm công bố kết quả. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị ông Nguyễn Tấn Khương-Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu từ chối. 

Ông Khương nói: “Tổ công tác đã báo cáo Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, nếu phóng viên gặp để trao đổi về vụ việc này thì thôi. Theo tôi biết, Tổ công tác do ông Phan Quốc Nam - GĐ Sở TN&MT làm Tổ trưởng báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy vì ông Phan Hùng Việt thuộc diên cán bộ Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý”.

Đầu năm 2017, báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh về việc tranh chấp đất giữa ông Phan Hùng Việt với vợ chồng ông Mã Văn Thương. Vụ tranh chấp kéo dài suốt 9 năm khiến gia đình ông Mã Văn Thương lâm cảnh khốn cùng. Cụ thể như bài: Một hộ dân bị đẩy vào đường cùng vì “đấu” với Bí thư huyện (số báo ra ngày 2/3/2017) và các bài: Bí thư huyện ủy tranh chấp với dân nghèo: Biến thẳng thành cong; Tranh chấp với dân nghèo, Bí thư Huyện ủy nói gì? (ngày 17 và 18/5/2017). Những bài viết của Tiền Phong nhận được sự quan tâm của đông dảo bạn đọc và những người quan tâm.

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 538, thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát, xác minh và làm rõ vụ tranh chấp đất đai giữa ông Phan Hùng Việt với hộ ông Mã Văn Thương. Tổ công tác do ông Phạm Quốc Nam-GĐ Sở TN& MT Bạc Liêu làm tổ trưởng. Theo quyết định, Tổ công tác sẽ hoàn thành việc kiểm tra và có báo cáo kết quả sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn rất lâu ngày nhưng vẫn chưa công bố kết quả giải quyết.

Trước đó nữa, ngày 20/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã ký Quyết định (số 1446/QĐ-UBND) thành lập Tổ kiểm tra liên ngành giải quyết vụ việc kể trên. Tổ công tác, do đại tá Ngô Thành Thật- Phó GĐ Công an Bạc Liêu làm Tổ trưởng, cũng có thời gian kiểm tra và báo cáo kết quả sau 45 ngày kể từ ngày ký quyết định. Tuy nhiên tổ công tác này cũng không công bố kết quả xử lý.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tiền Phong, ngày 15/8, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tổ công tác đang rà soát, kiểm tra việc tranh chấp đất và quá trình giải quyết vụ ông Phan Hùng Việt với người dân cần làm rõ để có kết luận công tâm, khách quan. Tuy nhiên, ông Trung không cho biết đến khi nào sẽ công bố kết quả làm việc của Tổ công tác.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.