Vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Cơ hội làm rõ đối tượng liên quan

Trịnh Xuân Thanh nói về quyết định đầu thú, xuất hiện trong chương trình thời sự VTV1 tối 3/8​. Ảnh: Chụp từ clip VTV.
Trịnh Xuân Thanh nói về quyết định đầu thú, xuất hiện trong chương trình thời sự VTV1 tối 3/8​. Ảnh: Chụp từ clip VTV.
TP - “Trên cơ sở lời khai của Trịnh Xuân Thanh, cơ quan điều tra sẽ thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng này đồng thời mở rộng vụ án làm rõ những đối tượng liên quan khác” - TS Dương Thanh Biểu, nguyên Phó viện trưởng KSND Tối cao, nhận định quanh thông tin Trịnh Xuân Thanh vừa ra đầu thú.

Ông đánh giá thế nào về việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn một thời gian dài rồi lại ra đầu thú?

Hiện nay, luật quy định mọi công dân có quyền xuất nhập cảnh nếu không bị hạn chế gì. Thực tế, khi chạy trốn Trịnh Xuân Thanh chưa bị hạn chế, chưa bị khởi tố, cấm xuất cảnh, ông Thanh vẫn có quyền xuất cảnh. Còn nếu đã có thông báo của cơ quan chức năng về việc cấm xuất cảnh rồi mà Trịnh Xuân Thanh vẫn trốn ra nước ngoài thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đây cũng là vấn đề mà dư luận quan tâm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề này.

Dư luận cũng đang đặt nghi vấn Trịnh Xuân Thanh có dấu hiệu tẩu tán tài sản, và đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần xem xét?

Pháp luật hiện hành quy định để được giảm án có mấy điều kiện như tự thú, khai báo thành khẩn, chủ động khắc phục hậu quả... Tuy nhiên tôi đọc thông tin trên báo mới đây thấy nói Trịnh Xuân Thanh lại chủ động tẩu tán tài sản trước khi bị khởi tố ví dụ cho người khác đứng tên... Chính vì thế, để được xem xét giảm nhẹ, Trịnh Xuân Thanh phải khai báo thành khẩn, giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm và phải tích cực khắc phục hậu quả.

Ông Thanh là nhân vật được dư luận đặc biệt quan tâm, vụ việc của Thanh đang được điều tra nên lúc này đặt vấn đề xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm án là quá sớm. Nếu ông Thanh muốn được xem xét giảm nhẹ thì không có cách nào khác phải khai báo thành khẩn, giúp cơ quan điều tra làm rõ được trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc nghiêm trọng này, chủ động khắc phục hậu quả.

Việc ông Trịnh Xuân Thanh đầu thú có thuận tiện gì cho cơ quan tố tụng?

Việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú mở ra nhiều nút thắt cho cơ quan chức năng trong việc giải quyết vụ án. Cụ thể, tháng 9/2016, Trịnh Xuân Thanh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Tới tháng 3/2017, Thanh bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Trên cơ sở lời khai của Trịnh Xuân Thanh, cơ quan điều tra sẽ thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng này đồng thời mở rộng vụ án làm rõ những đối tượng liên quan.

Do ông Trịnh Xuân Thanh điều hành yếu kém hoặc cố ý làm trái dẫn đến PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng, nhưng ông ấy lại thăng tiến rất nhanh, ông lý giải thế nào về việc này?

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Trịnh Xuân Thanh khởi nghiệp tại CHLB Đức từ năm 1990 đến 1995. Tới năm 1996, ông Thanh về nước, giữ cương vị Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất 1, thuộc Cty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam. Từ năm 2000 đến 2006, Thanh lần lượt giữ cương vị Phó giám đốc rồi Giám đốc Cty CP Xây dựng Sông Hồng (Bộ Xây dựng). Đầu năm 2007, Trịnh Xuân Thanh được bầu vào vị trí Phó TGĐ, sau đó là TGĐ Tổng Cty Xây dựng Sông Hồng.

Từ năm 2007 đến năm 2013, Trịnh Xuân Thanh giữ cương vị mới tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVC. Khoảng tháng 9/2013, khi ông Thanh điều hành PVC thua lỗ trầm trọng, nhưng lại được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương. Sau đó ít lâu, ông Thanh tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương; đến tháng 5/2015 được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Đến ngày 22/5/2016, ông Thanh trúng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hậu Giang. Có thể coi quá trình thăng tiến thần tốc của ông Trịnh Xuân Thanh là sự yếu kém trong công tác quy hoạch cán bộ. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ đã được quy định rất cụ thể, được tiến hành theo trình tự chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng. Vậy tại sao lại để xảy ra chuyện này? Những cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Thanh cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm.TS Dương Thanh Biểu.

Cám ơn ông

Có thể coi quá trình thăng tiến thần tốc của ông Trịnh Xuân Thanh là sự yếu kém trong công tác quy hoạch cán bộ. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ đã được quy định rất cụ thể, được tiến hành theo trình tự chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng. Vậy tại sao lại để xảy ra chuyện này? Những cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Thanh cần phải được các cơ chức năng làm rõ, xử lý nghiêm.   

 TS Dương Thanh Biểu

MỚI - NÓNG