Vụ truy sát Giám đốc BV Thanh Nhàn: Kẻ chủ mưu lĩnh 20 năm tù

Vụ truy sát Giám đốc BV Thanh Nhàn: Kẻ chủ mưu lĩnh 20 năm tù
TP - Sáng 15/5, TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù đối với Nguyễn Quang Đạt (SN 1960, GĐ Cty TNHH kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế) 20 năm tù về hành vi chủ mưu sát hại GĐ Bệnh viện Thanh Nhàn; các bị cáo còn lại từ 17 đến 19 năm tù.

> Tại sao Giám đốc BV Thanh Nhàn bị chém?
> Đề nghị truy tố 5 đối tượng vụ truy sát giám đốc

Theo cáo trạng, Đạt ký kết với lãnh đạo BV Thanh Nhàn cung ứng xe phục vụ tang lễ và một số máy móc khám chữa bệnh.

Theo đó, Cty của Đạt phải nộp lại BV 5% doanh thu hoạt động của các ô tô và 15% của các thiết bị máy móc. Một thời gian sau, BV đề nghị tăng thêm mức chiết khấu. Đạt nói chuyện với Ngô Quang Dũng, Dũng cho rằng ông Đào Quang Minh, GĐ BV Thanh Nhàn, gây khó khăn cho Cty, đề xuất thuê “giang hồ” chém dằn mặt ông Minh. Đạt đồng ý.

Tối 1/3, Dũng cùng nhóm côn đồ đi xe máy bám theo, chém trọng thương ông Minh tại địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, khiến nạn nhân tổn hại 56%
sức khỏe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG